“1.000 đồng tiết kiệm” ý nghĩa

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng trao Quyết định bàn giao nhà cho bà Phạm Thị Phượng, vợ đảng viên Phan Trọng Thủy (thị trấn Cái Đôi Vàm).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết: “Trong hơn 3.000 đảng viên của Đảng bộ, còn một số đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là về nhà ở. Đối tượng này đa phần đều là đảng viên hoạt động ở tuyến cơ sở. Không cần nhiều, hàng ngày mỗi đảng viên chỉ cần góp 1.000 đồng, rồi sẽ có nguồn quỹ để xây dựng những căn nhà mới”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 755-CV/HU về việc vận động quỹ xây dựng nhà cho đảng viên gặp khó khăn về nhà ở, trong đó quy định mức đóng góp mỗi đảng viên 1.000 đồng/ngày. Theo đó, đối tượng vận động là tất cả cán bộ, đảng viên trong huyện; với những đảng viên hưu trí, miễn sinh hoạt, miễn công tác, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, thì khuyến khích tinh thần tự nguyện.

Vừa qua, huyện tổ chức bàn giao căn nhà “Tình đồng chí” cho đảng viên Phan Trọng Thủy, 52 tuổi, đang sinh hoạt Chi bộ Khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm. Căn nhà mái tôn, nền xi-măng, tổng trị giá trên 70 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ đảng viên khó khăn cất nhà ở từ phong trào mỗi đảng viên tiết kiệm 1.000 đồng/ngày. Cuộc sống gia đình ông Thủy còn nhiều khó khăn, thu nhập chính từ nghề đi biển. Nhận được sự hỗ trợ xây dựng căn nhà, gia đình rất phấn khởi.

Nuôi tôm không hiệu quả, vợ bệnh, phần lớn chi phí sinh hoạt đều nhờ vào đồng lương ít ỏi của cán bộ đoàn thể ở cơ sở – ông Nguyễn Văn Xẻo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Tân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vừa được xét hỗ trợ cất nhà, đối với gia đình ông Xẻo, đây là sự tiếp sức, động viên rất lớn.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Nguyễn Minh Phương cho biết, toàn Đảng bộ thực hiện đóng góp bắt đầu từ tháng 7/2018, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong toàn bộ lực lượng đảng viên. Đến nay huyện đã vận động nguồn quỹ hơn 1 tỷ đồng, tổ chức xây dựng nhà ở cho 13 cán bộ, đảng viên khó khăn về nhà ở, trung bình mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng.

Từ hiệu quả thiết thực của phong trào này, trên địa bàn huyện sẽ có thêm nhiều ngôi nhà mới hỗ trợ đảng viên “an cư”, giúp đảng viên vượt qua khó khăn, phấn đấu lao động và công tác, tiếp tục gắn bó hơn với tổ chức cơ sở đảng, phát huy tốt vai trò gương mẫu của đảng viên trong các phong trào ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *