10 năm “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; tham luận về những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở một số địa phương; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình, công trình thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trong cả nước.

Riêng tại Cà Mau, trong gần 10 năm thực hiện phong trào, tuổi trẻ và Đoàn bộ tỉnh đã tổ chức được hơn 8.500 đợt tuyên truyên, thu hút hơn 60.000 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia; phát hành và đăng tải trên 5.000 tin, bài, phóng sự liên quan đến phong trào “Tuổi trẻ Cà Mau chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức hàng ngàn lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia.

Hưởng ứng phong trào, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh có các hoạt động thiết thực: Phát hoang trên 250km bụi rậm ở các tuyến lộ xây dựng nông thôn mới, thu gom 4.600m3 rác thải; trồng trên 1 triệu cây xanh trên các tuyến đường, trồng trên 255km hàng rào cây xanh; sửa chữa và bắc mới 650 cầu ván, cầu vỉ; đắp mới 215km lộ đất đen; sửa chữa 425km lộ bê tông, 350 căn nhà nhân ái, nhà vì người nghèo; xây mới và sửa chữa 412 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ người già neo đơn với tổng giá trị trên 6,5 tỷ đồng…

Đặc biệt, Đoàn thanh niên tỉnh đã đảm nhận công trình “Cánh rừng thanh niên”, trồng 25ha rừng tràm và rừng đước tại các huyện U Minh, Năm Căn, Ngọc Hiển và Phú Tân, có trên 6.750 lượt ĐVTN tham gia trồng và chăm sóc.

Bên cạnh đó, phong trào “Thanh niên sản xuất – kinh doanh giỏi” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả như: Chăn nuôi dê; sản xuất máy cho tôm ăn tự động; nuôi trăn; vèo cua giống,… thu nhập từ 100 – 250 triệu đồng/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *