Bị hại trong vụ việc không những ở các tỉnh miền Tây, mà còn các tỉnh miền Đông cùng một số địa phương khác. Với số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại, đây được xem là một trong những vụ lừa đảo lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Võ Hồng Đào tại phiên tòa.
Theo kết luận của các cơ quan chức năng, từ tháng 12/2017 đến tháng 2/2019, Võ Hồng Đào đã dùng thủ đoạn gian dối thông qua việc đăng bài tuyển thợ gia công chuỗi đeo tay, hạt chuỗi kết màn rèm cửa, tranh đính đá… trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để nhận tiền cọc và chiếm đoạt của 54 người với tổng số tiền trên 65 tỷ đồng, không thanh toán tiền công cho 17 người với số tiền trên 33 tỷ đồng.
Đây được xem là một trong những vụ lừa đảo có số người bị hại và số tiền lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Hồng Đào 20 năm tù và bồi thường số tiền cho các bị hại mà Đào đã chiếm đoạt.
Bài viết cùng chủ đề:
Vẫn mở cửa đón khách dù có lệnh cấm, một chủ quán cà phê bị xử lý với khung phạt có thể lên đến 10 triệu đồng
Yêu cầu thu, nộp trên 1 tỷ đồng sau thanh tra tại Đầm Dơi
Yêu cầu ngưng thi công việc sửa chữa cầu Lương Thế Trân