23 năm kết nối những cung đường

Trước đó, vào trưa ngày 12/5, tại chặng thi đấu thứ 3 của giải có lộ trình 118km từ TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) đến TP. Cà Mau, với tốc độ trung bình trên 40km/h, đã có sự rút thắng đầy tốc độ, giành lấy chiếc áo vàng ngoạn mục.

Tại đích đến TP. Cà Mau, cùng về tốp đầu có 3 vận động viên, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bikelife Đồng Nai) đã rút thắng mãnh liệt, về đích đầu tiên, giành lấy chiếc áo vàng danh giá từ tay đua Jay Lampawog (Team Go For Gold – Philippines). Tuy vậy, chiếc áo xanh chiến thắng chặng vẫn thuộc về đội đua trẻ đến từ Philippines.

Với cú rút thắng mạnh mẽ, tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang đã cán mức đầu tiên tại chặng 3.

Với 11 chặng thi đấu có tổng chiều dài đường đua 939km đi qua khắp các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, 70 vận động viên thuộc 10 đội đua chuyên nghiệp tham gia, trong đó có đội trẻ nam đến từ Philippines, sẽ kết thúc giải đấu vào chiều 19/5, bằng chặng đua vòng quanh TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Đây là giải đấu trẻ, nhằm tạo điều kiện và tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải trong khu vực và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *