3 thi thể trong hầm máy tàu câu mực bị chìm

Các nạn nhân được xác định gồm: ông Lý Chí Linh, sinh năm 1974, thường trú Ấp 6, xã Khánh Lâm; ông Nguyễn Văn Tánh, sinh năm 1960, thường trú Ấp 1, xã Khánh Tiến, huyện U Minh; ông Đỗ Văn Hòa, sinh năm 1951, thường trú Phường 3, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu .

Chiếc tàu biển gặp nạn được đưa vào bờ.

Theo bà Lư Hồng Út, vợ của ông Nguyễn Chí Linh là chủ phương tiện gặp nạn nói trên cho biết, tàu biển mang số hiệu KG 8261 có ông Linh cùng với 2 nạn nhân nói trên ra biển câu mực vào đêm 23/2, đến 5 giờ ngày 27/2 bà Út liên hệ với ông Linh thì mất tín hiệu, không liên lạc được.

Nguyên nhân được người thân xác định là do chìm tàu vào thời điểm biển động có sóng to, gió lớn, nên gia đình các nạn nhân không có yều cầu khám nghiệm tử thi. Hiện thi thể các nạn nhận được ngành chức năng bàn giao cho gia đình để mai táng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *