326 diễn viên nhí tham gia Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ”

Do tình hình dịch COVID-19, Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” năm nay có nhiều thay đổi. Các đơn vị tham gia phải tự quay video các tiết mục dự thi, gửi về Ban Tổ chức sơ khảo bằng hình thức online.

Tiết mục thi diễn của đơn vị huyện Thới Bình.  Tiết mục thi diễn của đơn vị huyện Thới Bình.

32 tiết mục do 326 diễn viên nhí biểu diễn tại Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” tỉnh năm nay được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các huyện và TP. Cà Mau., với phong phú thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hòa tấu và đồng diễn…

Các tác phẩm xoay quanh nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; tình yêu gia đình, trường, lớp…

Tiết mục thi diễn của đơn vị huyện Trần Văn Thời.Tiết mục thi diễn của đơn vị huyện Trần Văn Thời.

Ban Tổ chức cho biết, để phù hợp công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay, sẽ không tiến hành trao giải thưởng tập trung, mà gửi giải thưởng về địa phương cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi. 

Diễn ra hàng năm, Hội thi “Tiếng hát Hoa phượng đỏ” tạo sinh khí vui tươi, sôi nổi trong mỗi dịp hè đến. Các em vừa được thỏa niềm đam mê văn nghệ, vừa được rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao nhận thức, tình cảm, lòng tự hào đối với quê hương.

Qua hội thi nhằm đẩy mạnh và duy trì phong trào văn hóa văn nghệ để giáo dục toàn diện cho các em học sinh trong nhà trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *