43 thí sinh góp mặt tại Vòng bán kết giọng ca cải lương “Giải bông tràm”

Phần thi của thí sinh Châu Ngọc Nhịn, đơn vị huyện U Minh.

Cuộc thi do Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau thực hiện.

Là lần thứ 7 cuộc thi được diễn ra, với chất lượng và quy mô được đổi mới, nâng cao; năm nay, Tiếng hát Phát thanh – Truyền hình giọng ca cải lương “Giải bông tràm” mở rộng đến các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. Qua sơ tuyển, đã có 43 thí sinh bước vào vòng thi bán kết.

Tại vòng bán kết, các thí sinh trình bày 2 câu vọng cổ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, những bài ca mang đậm nét đặc trưng của miền Tây và các tác phẩm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép phát hành.

Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng Giám khảo.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, chắp cánh tài năng cho những người yêu mến nghệ thuật cải lương, vọng cổ; phát triển và giữ gìn loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đồng thời, qua cuộc thi phát hiện những gương mặt mới, những giọng ca tài năng trẻ tham dự các giải khu vực và toàn quốc.

Vòng thi bán kết sẽ kết thúc vào đêm 21/8, dự kiến ban giám khảo chọn ra 18 thí sinh xuất sắc (trong đó có 1 thí sinh đặc cách) bước vào vòng thi chung kết I.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *