51 xã/phường, 427 ấp/khóm không còn hộ cựu chiến binh nghèo

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể.

Hội còn là cầu nối để các hội viên tiếp cận trên 385 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội viên còn giúp nhau bằng cây, con giống, ngày công lao động trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thông qua đó đã hỗ trợ 44.250 lượt hội viên, gia đình hội viên cựu chiến binh có việc làm ổn định và xóa nghèo 948 hộ cựu chiến binh, giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 2,21%; 51 xã/phường, 427 ấp/khóm không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Cùng với hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh các cấp còn đóng góp thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội: Xây dựng 1.315 “Nấm mồ đồng đội”, 286 căn nhà đồng đội, hỗ trợ sửa chữa 985 căn nhà với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng…

Phát biểu tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 – 2019 diễn ra tuần qua, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã đạt được, ngày càng khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể và 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2019. Tỉnh Hội tặng bằng khen cho 12 tập thể và 23 cá nhân. Đại hội đã chọn 6 đại biểu đi dự Đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu” toàn quốc lần thứ VI sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *