7 thuyền viên về từ vùng biển Malaysia đã vào khu cách ly tập trung

Cụ thể, lúc 21 giờ 20 phút ngày 9/11/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời và Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hiển về trường hợp những người về từ Malaysia bằng đường biển (ngư dân đánh bắt thủy sản).

Qua công tác phối hợp với công an và biên phòng địa phương để xác minh, truy vết, Sở Y tế cho biết, theo thông tin của Công an huyện Trần Văn Thời, tàu đôi số BT-93520 TS và BT-93951 TS ngày 9/12/2020 có 11 thuyền viên trên phương tiện BT- 93951 TS vào cửa biển Đất Mũi 1 người, vào cửa biển Sông Đốc 6 người, còn 4 người chưa rõ địa chỉ. Đã phát hiện được 7 thuyền viên về từ vùng biển Malaysia bằng phương tiện cào đôi, đưa vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896.

Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896.Khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896.

Những trường hợp người từ vùng biển Malaysia về thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, gồm:N.V.T, sinh năm1968, địa chỉ ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân; H.V.T,sinh năm 1991, địa chỉ ấp Công Nghiệp C,   xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời; Đ.P.Q, sinhnăm 2003, địa chỉ ấp Trống Vàm, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân; V.T.V, sinhnăm 1994, địa chỉ ấp Ông Tự, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời; N.M.D, sinh năm 1996, địa chỉ ấp Công Nghiệp C, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời; T.N.D, sinhnăm 2003, địa chỉ ấp Kinh Hãng B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời.

Còn trường hợp người từ vùng biển Malaysia về xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển là N.C.T, sinh năm 1990, địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Tất cả các những người này đều là Quốc tịch Việt Nam.

Cũng theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, qua hệ thống giám sát tàu cá, phát hiện phương tiện BT-93520 TS vi phạm vùng biển Malaysia vào ngày 14/11/2020 tại tọa độ 7°23’25” N103°39’27E. Ghe không cặp cảng và không tiếp xúc với người khác.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời và Ngọc Hiển đưa 7 người vào khu cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 vào ngày 10/12 và đã lấy mẫu xét nghiệm. Hiện cả 7 người sức khỏe bình thường.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạoTrung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời và Ngọc Hiển phối hợp chặt chẽ với công an và đồn biên phòng để điều tra, xác minh, truy vết tìm những thuyền viên còn lại đi cùng tàu và những người có tiếp xúc gần với các trường hợp trên để thực hiện nhanh các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, giám sát nghiêm ngặt những trường hợp đánh bắt thủy sản từ vùng biển nước ngoài về trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *