Anh Nguyễn Trần Đăng tái đắc cử Bí thư Thành đoàn TP. Cà Mau.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP. Cà Mau đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Chất lượng tổ chức Đoàn – Hội – Đội đạt chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ. 100% cơ sở Đoàn thực hiện và đạt kết quả cao trong Tháng Thanh niên, tư vấn giới thiệu có việc làm cho trên 10 ngàn đoàn viên, đạt trên 200% chỉ tiêu nhiệm kỳ. 100% Đoàn xã tham gia tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% Đoàn phường có chương trình hành động cụ thể trong đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường, xây dựng và công nhận 10 tuyến phố không rác.

Qua 5 năm, có 40 ngàn lượt đoàn viên đóng góp 3.000 ngày công sửa chữa, làm mới 50km lộ đất đen, trao tặng 150 bồn nước, xây dựng biểu tượng cột mốc chủ quyền Trường Sa, xây dựng 26 Nhà nhân ái, tặng trên 2.000 suất quà cho hộ nghèo, cấp 3.000 suất học bổng, hỗ trợ trên 20 ngàn học sinh khối 12 tham gia thi tốt nghiệp.

Thành Đoàn phát triển mới trên 16 ngàn đoàn viên, giới thiệu trên 4.300 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt 173% chỉ tiêu.

Trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2022, tuổi trẻ TP. Cà Mau đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

100% cơ sở Đoàn có công trình phần việc thanh niên. Có hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị hàng năm. Thành Đoàn có mô hình khởi nghiệp cho thanh niên, tư vấn hướng nghiệp cho 10 ngàn thanh, thiếu niên.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 29 thành viên. Anh Nguyễn Trần Đăng tái đắc cử Bí thư Thành đoàn TP. Cà Mau. Đồng thời bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau gồm 30 thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *