“Áo mới” Cà Mau !

Cà Mau là tỉnh nằm ở cực Nam của Tổ quốc, có điều kiện tự nhiên khá đặc thù: Sông ngòi chằng chịt, nhất là phải chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Dù điều kiện rất khó khăn, song sau hơn 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, đã đem lại những kết quả đáng khích lệ trong xây dựng NTM.

Đến nay, toàn tỉnh có 21/82 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 12,2 tiêu chí, gấp hơn 4 lần so với thời điểm mới bắt tay thực hiện Chương trình. Diện mạo NTM vùng đất cực Nam Tổ quốc ngày càng khởi sắc; kết cấu hạ tầng: Đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang; nhiều mô hình kinh tế mới thúc đẩy sản xuất phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng nông thôn được cải thiện.

Phong trào toàn dân xây dựng NTM thực sự “khoác chiếc áo mới” cho quê hương Cà Mau và từng ngày đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Nông thôn mới trên vùng lúa. (Ảnh chụp tại xã Khánh Lâm, huyện U Minh).

Đến nay, tỉnh Cà Mau có 45% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia. (Ảnh chụp tại Trường Tiểu học Phan Ngọc Hiển, huyện Đầm Dơi).

Làng quê nông thôn mới. (Ảnh chụp tại xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi).

Áo xanh tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Công trình tuyến đường kiểu mẫu do Xã Đoàn Hưng Mỹ (huyện Cái Nước) đảm trách.

Mô hình nuôi sò huyết của chị Trần Thị Diệu (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) mang lại lợi nhuận cho gia đình trên 300 triệu đồng/năm. Hiện mô hình này đang được địa phương nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên hành trình đi lên nông thôn mới.

Hội viên phụ nữ ấp Tân Hiệp (xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi) tham quan mô hình trồng rau an toàn của chị Trần Thị Hòa (người ngồi, bên trái).

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với trên 850ha, năng suất đạt khoảng 20 – 50 tấn/ha/vụ. (Ảnh chụp tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi).

Mô hình trồng chuối già Nam Mỹ đang mở ra hướng đi mới cho người dân ở đất rừng U Minh.

Nhịp sống lao động trên đất rừng tràm U Minh Hạ. (Ảnh chụp tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh).

Trên nhịp cầu mới. (Ảnh chụp tại xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *