Báo ảnh Đất Mũi một năm hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng

Ông Lê Nguyễn – Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi, trao danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho Phòng Tòa soạn và Phòng Trị sự.

Năm qua, các ấn phẩm báo chí của Báo ảnh Đất Mũi tiếp tục xuất bản đúng định hướng, đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Hoàn thành giao diện mới Báo ảnh Đất Mũi Online, đưa vào hoạt động từ ngày 15/10/2018, nhận được sự quan tâm, khen ngợi của bạn đọc.

Các ấn phẩm của Báo ảnh Đất Mũi phát hành đạt và vượt chỉ tiêu năm và dần trở thành món ăn tinh thần của bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo đơn vị trên tất cả các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Việc phổ biến, tuyên truyền về tình hình trong nước, thế giới được Chi bộ tổ chức triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên toàn đơn vị theo chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Dân Chính Đảng. Nhìn chung, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức đơn vị ổn định; đoàn kết nội bộ tiếp tục được giữ vững.

Năm qua, Công đoàn cơ sở đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng và bàn giao 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ nghèo tại xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình. Năm qua, Công đoàn được Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Chi đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên tổ chức; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá lên đến hơn 300 triệu đồng.

Chi hội Nhà báo, trong năm 2018, có 3 hội viên được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam và kết nạp 2 hội viên mới.

Năm 2019, Báo ảnh Đất Mũi tập trung vào việc thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo các ấn phẩm xuất bản đúng định kỳ, đúng tôn chỉ, mục đích. Tiếp tục cải tiến nội dung, hình thức các ấn phẩm, đảm bảo thông tin nóng, kịp thời trên Báo ảnh Đất Mũi Online phù hợp nhu cầu và thị hiếu bạn đọc. Tăng cường các hoạt động kinh tế nhằm tạo thêm nguồn thu, góp phần cân đối tài chính của đơn vị và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức. Phấn đấu đạt mức thu sự nghiệp từ 1,6 tỷ đồng trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *