Báo động tình trạng sử dụng giấy phép lái xe giả

Kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

Đầu tháng 7, Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an huyện Cái Nước trong khi tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền việc chấp hành đội mũ bảo hiểm và kết hợp xử lý hành vi vượt quá tốc độ cho phép, tại tuyến đường liên huyện Cái Nước – Đầm Dơi, đã phát hiện một số trường hợp vi phạm. Điển hình, anh Phan Minh Thẳng, sinh năm 1980, quê xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 có biểu hiện bất thường: Giấy phép ghi do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 8-11-2013, làm bằng chất liệu nhựa. Khi được hỏi thi ở đâu? Ngày tháng năm nào? Thi bao nhiêu câu hỏi? Hình thức thi như thế nào? thì anh Thẳng ấp úng không trả lời được. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an huyện đã nhanh chóng xác định đây là giấy phép không do cơ quan thẩm quyền cấp, nghĩa là giấy phép lái xe được làm giả mạo.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phường, sinh năm 1966, thường trú thị trấn Cái Nước, sử dụng giấy phép lái xe hạng A1, ghi do Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 26-12-2011, cũng có dấu hiệu khả nghi. Qua đấu tranh khai thác, ông Nguyễn Văn Phường đã thừa nhận hành vi mua giấy phép lái xe từ một người không quen biết. Ông Nguyễn Văn Phường: “Gia đình khó khăn, lên Bình Dương làm công nhân, có quen một số người ở cùng nhà trọ giới thiệu đi làm giấy phép lái xe. Mình đưa hồ sơ và đóng tiền, sau đó được hẹn ngày lên lấy giấy phép lái xe”. Khi chúng tôi hỏi, ông còn nhớ người nhận tiền tên gì? Nhà ở đâu? Ông Phường cho rằng là lâu quá không còn nhớ và cho biết thêm để làm được giấy phép lái xe hạng A1 giá 500 ngàn đồng, phải tốn thêm chi phí đi lại khoảng 200 – 300 ngàn đồng.

Cùng thời điểm này, Công an xã Đông Hưng tham gia tuần tra kiểm soát trật tự giao thông, cũng phát hiện anh Trần Văn Cương sinh năm 1990, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Đơi, sử dụng giấy phép giả mạo, ghi do Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 29-5-2014.

Điều đáng lưu ý, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng chức năng huyện Cái Nước đã phát hiện nhiều trường hợp người tham gia giao thông sử dụng giấy phép lái xe giả mạo. Hành vi này cần phải được xử lý nghiêm, để tuyên truyền giáo dục và răn đe, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *