Bão suy yếu, người dân trở về nhà

Trước đó, ngày 25/12, các địa phương của tỉnh Cà Mau đều căng mình chống bão. Tại các cửa biển trong tỉnh, từ sáng sớm, rất đông người dân đến chợ mua lương thực dự trữ, mua dây chằng chống nhà cửa, đồng thời sơ tán đến nơi tránh trú an toàn trong sự hướng dẫn của địa phương.

Khu vực nông thôn, đa phần là nhà cấp 4, nếu bão đổ bộ, dự báo tổn thất sẽ rất cao, trước tình hình đó, người dân đã chủ động chằng néo nhà cửa, tìm đến nơi an toàn. Nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đã tạm dừng để ứng phó với bão.

Ghi nhận vào sáng nay, nhiều khu vực chợ, người dân đã bày bán hàng hóa trở lại, tuy nhiên số lượng chưa nhiều.

Người dân thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển) bắt đầu về nhà sau một đêm đi tránh trú.

Những ghe hàng bông trong khu vực nông thôn đã bắt đầu hoạt động trở lại.

Nhiều chợ đầu mối bắt đầu khởi động từ sáng sớm, tuy nhiên mật độ thấp vì dư âm của bão.

Học sinh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày hôm nay.

Tâm trạng vui mừng vì thoát bão của người dân, câu chuyện bão số 16 là nội dung được nhiều người bàn đến trong sáng nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *