Bắt quả tang 2 tàu mua bán dầu trái phép trên biển

Trước đó, vào ngày 19/3, Đồn Biên phòng Rạch Gốc thành lập kíp tàu gồm 12 người, tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp tuyên truyền ngư dân phòng, chống dịch COVID-19 khu vực phía Đông Nam cửa biển Rạch Gốc. Lúc 19 giờ 15 phút cùng ngày, đến tọa độ 08°17’N – 104°50’E phát hiện có 2 tàu cá gồm tàu TG 91278 TS và tàu CM 94960 TS đang sang mạn dầu trái phép.

Lực lượng tiến hành kiểm tra, phát hiện trên boong tàu TG 91278 TS có nhiều ống nhựa gắn vào máy dùng để bơm, hút dầu; kiểm tra hầm tàu, phát hiện có chứa khoảng 1/2 hầm chất lỏng có mùi dầu. Thuyền trưởng khai nhận số chất lỏng trên là dầu DO, để bơm, hút sang mạn cho các tàu cá khác đang hoạt động trong vùng biển tỉnh Cà Mau.

Kiểm tra tàu cá CM 94960 TS, phát hiện trong hầm máy có 10 phuy chứa chất lỏng có mùi dầu.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra tàu chở dầu không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, hai thuyền trưởng khai nhận đang mua bán, sang mạn dầu trái phép thì bị phát hiện. Tổ tuần tra đã yêu cầu hai thuyền trưởng điều tàu vào cửa Rạch Gốc để phục vụ điều tra.

Theo đó, tàu cá TG 91278 TS được ông Huỳnh Kim Điền (thường trú phường Tân Long, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thuê lại từ một chủ khác, sau đó ông Điền tiếp tục cho ông Nguyễn Văn Nam (thường trú xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuê lại và kiêm thuyền trưởng, xuất bến từ Cửa Đại, Bến Tre ngày 12/3, trên tàu có 5 thuyền viên.

Thông qua các kênh môi giới từ trong bờ, ông Nam đã cho tàu di chuyển gần xuống khu vực phía Nam đảo Hòn Khoai, Cà Mau. Đến ngày 18/3, ông Nam đưa tàu cá đến khu vực có tọa độ 08°10’N – 104°30E để lấy 15.000 lít dầu từ một tàu gỗ khác.

Đến chiều ngày 19/3, ông Nam điều khiển tàu cá TG 91278 TS vào khu vực 08°17’N – 104°50’E để bơm dầu sang một số tàu cá trên biển, trong đó có tàu cá CM 94960 TS.

Khi đang bơm dầu thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Rạch Gốc phát hiện. Kiểm tra trong hầm số hai trên tàu cá TG 91278 TS, còn khoảng 7.000 lít chất lỏng có mùi dầu.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã dẫn giải hai tàu cá trên vào cửa Rạch Gốc kiểm tra phương tiện, tạm giữ tang vật, lấy mẫu tang vật bị tạm giữ trưng cầu giám định và tiến hành điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *