Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời: “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”

Cán bộ, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời rất phấn khởi trong ngày đón nhận danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thông tin: “Điều này rất đáng tự hào, bởi đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh, đơn vị thứ 2 của cả nước được công nhận danh hiệu. Thời gian tới, đây sẽ là mô hình điểm trong tỉnh để các đơn vị khác học hỏi, nhân rộng”.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Luận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, cho biết ban đầu bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn để bố trí, sắp xếp lại quy trình đảm bảo da kề da liên tục 90 phút. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và y bác sĩ bệnh viện, đã mang lại thành công mỹ mãn. “Chứng kiến những thiên thần nhỏ với gương mặt hài lòng và nụ cười hạnh phúc của các bà mẹ, đã thôi thúc và là động lực để chúng tôi quyết tâm hỗ trợ mẹ cho bé bú hoàn toàn trong thời gian ở bệnh viện và tiếp tục duy trì tốt sau xuất viện, bởi sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ”, bác sĩ Luận chia sẻ.

Ông Roger Mathisen, Giám đốc Chương trình Alive & Thrive Khu vực Đông Nam Á, chia sẻ về kỳ vọng của mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc trong tương lai: “Tôi hy vọng rằng Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc sau khi được trao danh hiệu sẽ duy trì và tiếp tục thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, giảm thiểu sinh mổ chủ động, khuyến khích phòng sinh gia đình để bà mẹ được thoải mái nhất, thúc đẩy oxytocin tiết sữa”.

Sản phụ Nguyễn Thị Dân (ấp Thị Kẹo, xã Phong Lạc) rất hạnh phúc và hài lòng với chương trình thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

Sản phụ Nguyễn Thị Dân (ấp Thị Kẹo, xã Phong Lạc), chia sẻ: “Cả hai lần sinh, tôi đều được hướng dẫn các kỹ thuật nuôi con bằng sữa mẹ. Thật sự, việc nuôi con bằng sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích cả về sức khỏe, tinh thần, gắn kết tình cảm mẹ con. Ngoài ra, còn tiết kiệm chi phí đáng kể cho việc mua sữa bột, sữa pha sẵn…”.

Bác sĩ Trần Nguyệt Hoàng, cố vấn chương trình nuôi con bằng sữa mẹ tại Cà Mau ghi nhận, “bí quyết” để Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời triển khai thành công mô hình Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc phải kể đến tinh thần đoàn kết, tự thân vận động, sự quyết tâm vì lợi ích cộng đồng của cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ, gắn với sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Chương trình Alive & Thrive Khu vực Đông Nam Á sớm đưa bệnh viện đạt danh hiệu Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc.

Bệnh viện được đánh giá là thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc phải đáp ứng 3 tiêu chí sau: 1. Bệnh viện đạt tối thiểu mức 4 tiêu chí E1.3 về Nuôi con bằng sữa mẹ thuộc Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam. 2. Bệnh viện đạt các bảng kiểm về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ/sau mổ lấy thai và Nuôi con bằng sữa mẹ. 3. Bệnh viện đạt quá trình khảo sát sự hài lòng của sản phụ/gia đình qua điện thoại di động/cố định.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh khẳng định: “Sau khi Bệnh viện Trần Văn Thời được công nhận, chúng tôi cam kết xây dựng Cà Mau là tỉnh thực hiện nuôi con sữa mẹ xuất sắc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *