Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cứu sống bệnh nhân ngưng tim 5 lần

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Hoài, Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Sản Nhi tỉnh thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân N.T.N.

Được biết, sau khi mổ lấy thai 24 giờ thì bệnh nhân N.T.N, 29 tuổi, ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi lên cơn co giật, ngưng tim 5 lần. Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi xử lý đánh nội khí quản, bóp bóng, hồi sức chuyển Bệnh viện Sản Nhi lúc 15 giờ 30 phút (ngày 8/8) trong tình trạng hôn mê sâu, da nêm xanh, mạch bằng 0, huyết áp bằng 0, rối loạn đông máu.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, bệnh nhân được hội chẩn cấp bệnh viện và các chuyên khoa liên quan, chẩn đoán hôn mê sâu do thiếu oxy não sau ngưng tim, ngưng thở ngoại viện/Bệnh nhân sau hậu phẫu mỗ lấy thai ngày thứ nhất các bác sĩ xử lý cho bệnh nhân thở máy, vận mạch, hồi sức tích cực, chống rối loạn máu…và sử dụng thuốc theo chuyên môn. Sau vài ngày, bệnh nhân diễn tiến suy gan, suy thận.

Sau 11 ngày thở máy, sức khỏe bệnh nhân dần phục hồi, được rút nội khí quản (ngưng thở máy). Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống, sinh hoạt, giao tiếp tốt. Dự kiến sẽ được xuất việc trong tuần tới.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoài thông tin thêm: “Được nhập viện trong tình trạng rất nặng, bệnh nhân được cứu sống là một kỳ tích, thành công rất lớn từ sự nỗ lực cố gắng, cùng với trình độ chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện”.

Được biết, thân nhân của bệnh nhân từng mời bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) xuống theo dõi, điều trị nhưng bệnh quá nặng, bác sĩ hội chẩn từ chối điều trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *