Bị khởi tố vì “quan hệ” với trẻ em

Đối tượng Lê Tuấn Anh khai nhận hành vi tại cơ quan Công an.

Theo khai nhận ban đầu, thông qua mạng xã hội, Lê Tuấn Anh và cháu M. (cư ngụ xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) làm quen với nhau.

Đến ngày 4/10, Tuấn Anh chạy xe đến trước cổng trường nơi cháu M. học và chở M. chở về nhà mình tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng để chơi; tại đây cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Đến ngày 6/10, khi Tuấn Anh chở cháu M. về nhà, thì gia đình M. đã đưa cả hai đến cơ quan Công an để trình báo vụ việc.

Tại cơ quan, đối tượng khai trước đó cả hai đã quan hệ tình dục.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *