Bị khởi tố vì trộm nhiều xe máy của người dân

Công an huyện U Minh cho biết, thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy nhiều vụ người dân bị mất trộm xe máy. Đáng chú ý là chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 10 – 21/10/2019, liên tiếp xảy ra nhiều vụ.

Cụ thể, gần đây nhất là vụ xảy ra vào ngày 21/10 trên địa bàn Ấp 4, xã Khánh Tiến và Ấp 15, xã Khánh Thuận, hai chiếc xe của người dân bị mất nhãn hiệu WaveRS, biển số 69F8-1277 và nhãn hiệu Exciter, biển số 69H1-042.74.

Ban Chỉ huy Công an huyện đã cử nhiều trinh sát hình sự xuống địa bàn sàng lọc, nắm tình hình, xác minh, truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an huyện đã phát hiện và nghi vấn đối tượng Trần Văn Đô (sinh năm 1998, thường trú Ấp 2, xã Khánh Tiến, huyện U Minh).

Tang vật vụ trộm xe do Trần Văn Đô thực hiện.

Qua quá trình đấu tranh khai thác của lực lượng, đối tượng Trần Văn Đô đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài việc đối tượng thực hiện trộm cắp, còn có sự tham gia của Nguyễn Văn Khôn (sinh năm 1986, ngụ ấp Minh Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).

Theo khai nhận, từ ngày 18 – 21/10, Trần Văn Đô và Nguyễn Văn Khôn đã trực tiếp thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện U Minh và TP. Cà Mau.

Theo đó, Công an huyện đã thu giữ 8 xe máy và nhiều vật chứng liên quan khác để phục vụ công tác điều tra.

Với những hành vi phạm tội của Trần Văn Đô, Công an huyện U Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn Đô để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng Nguyễn Văn Khôn hiện cũng đang bị Công an huyện Thới Bình bắt tạm giam liên quan với tội danh khác.

Vụ án đang được Công an huyện U Minh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *