Bồi dưỡng nghiệp vụ đạo diễn chương trình ca múa nhạc

Tiết mục báo cáo “Về Đất Mũi” do các học viên dàn dựng, biểu diễn.

Lớp tập huấn do các giảng viên của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm về tổ chức sự kiện và đạo diễn các chương trình ca múa nhạc hiện đại.

Sau khi tiếp cận các cơ sở lý thuyết, trao đổi, thảo luận cùng giảng viên, cuối khóa học, các học viên áp dụng xây dựng chương trình nghệ thuật báo cáo kết thúc khóa học.

Chương trình với chủ đề “Đất Mũi thắm đẹp mùa xuân” với 7 tiết mục ca ngợi quê hương Cà Mau, vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nay khoác lên mình áo mới văn minh, giàu đẹp… Đây là cơ sở để học viên nhìn nhận và đánh giá thành quả học tập, rút ra nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào hoạt động văn hóa nghệ thuật tại địa phương.
40 học viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, các huyện, thành phố, các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đây là lớp học thứ 3 trong kế hoạch phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật giữa Sở và Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng về hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho đội ngũ hiện đang công tác tại các thiết chế văn hóa ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *