Bông hoa núi rừng đa tài

ĐẶNG PHƯƠNG LAN

Sinh ra tại Mường Cơi, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), cô gái dân tộc Dao đa tài Đặng Phương Lan chọn vùng núi đẹp như tranh vẽ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái để cùng chồng lập nghiệp. Là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện đa khoa (Nghĩa Lộ – Yên Bái), Phương Lan còn giỏi văn chương. Hiện, Phương Lan còn là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái, hội viên Hội Văn học dân gian Việt Nam, hội viên Hội Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Vài năm gần đây, Phương Lan còn có thêm niềm đam mê mới là sáng tác ảnh nghệ thuật.

Đặng Phương Lan tâm sự: “Do sống trên vùng núi non điệp trùng, lại nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung sống, với muôn sắc màu thổ cẩm đan xen, những thứ đó đã làm mình say mê đến với ảnh nghệ thuật”.

Dành chút thời gian hạn hẹp sau những ngày nghỉ để đi săn tìm cái đẹp, vậy mà chỉ sau vài năm, Đặng Phương Lan đã có nhiều tác phẩm triển lãm và được giải thưởng trong tỉnh và khu vực: “Vụ cấy”, giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ II – “Ảnh đẹp du lịch Yên Bái” năm 2017; “Dạy bé học bài”, “Giúp dân sau lũ Mù Cang Chải”, triển lãm tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII, tại tỉnh Bắc Giang; “Bên dòng Nậm Kim”, giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh nghệ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ III – “Ảnh đẹp du lịch Yên Bái” năm 2018…

Là người giỏi văn thơ, lại am tường, thích tìm hiểu cuộc sống và những nét văn hóa, các đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, nên mỗi tác phẩm nghệ thuật của Phương Lan giống như một câu chuyện, thấm đẫm tính nhân văn.

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Đặng Phương Lan.

Giúp dân sau lũ.Cung bậc tuổi thơ.Của hồi môn.Bên dòng Nậm Kim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *