Cà Mau – Bạc Liêu: Gần 70 nghệ sĩ, diễn viên phối hợp lưu diễn phục vụ bà con nông thôn

NSƯT Hoa Phượng mở màn với ca khúc “Trên quê hương Minh Hải”.

Chương trình diễn ra liên tục vào các đêm từ 19 đến 28/12, từ các huyện: Hồng Dân, Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đến các huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình, Cái Nước, Năm Căn (Cà Mau). Đây là lần đầu tiên hai đoàn cải lương của hai tỉnh có sự phối hợp thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, ý nghĩa như thế.

Nghệ sĩ Chí Hòa với “Đêm Bạc Liêu” sâu lắng, ngọt ngào.

Chương trình được dàn dựng công phu, phong phú thể loại: Đơn ca, song ca, ca múa, trích đoạn cải lương…

Gần 70 nghệ sĩ, diễn viên có tiếng khu vực và cả nước quy tụ trong chương trình: NSƯT Lịch Sử, NSƯT Hoa Phượng, nghệ sĩ Thế Sơn, Nhất Phương… (Đoàn Cải lương Hương Tràm); nghệ sĩ Ngọc Đợi, Lâm Ngọc Hoa, Diễm My, Anh Chàng… (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu), trình làng những tiết mục ca ngợi vùng đất Minh Hải với rừng đước, rừng tràm, biển xanh, muối trắng… Đặc biệt, chương trình có nhiều ca khúc ca ngợi những người con hiền hòa, nhân nghĩa của Cà Mau – Bạc Liêu, luôn tự hào về sự khởi sắc của quê hương đi lên từ gian khó.

Tốp ca tân cổ “Chung một niềm vui” do các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu biểu diễn.

Các nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hương Tràm với tiết mục “Giữ mãi màu xanh đất mũi”.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả.

Phó đoàn Cải lương Cao Văn Lầu, ông Đoàn Muôn chia sẻ: “Tôi sinh ra, trưởng thành ở Cà Mau, 15 tuổi đã hoạt động nghệ thuật tại Đoàn Cải lương Hương Tràm. Sau khi tách tỉnh, tôi nhận nhiệm vụ tại Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu cho đến nay. Đã lâu rồi không có dịp về nông thôn Cà Mau, giờ thấy nhiều đổi thay đáng vui mừng, nhất là hệ thống giao thông, các thể chế văn hóa. Xe của đoàn được đi đến tận nơi diễn và diễn ở các trung tâm văn hóa xã khang trang”.

Khi chia tách, “hai anh em” Cà Mau – Bạc Liêu sau 20 năm gầy dựng, đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, đưa quê hương ngày càng đổi mới, văn minh. Điều đáng phấn khởi hơn là dù tiếp cận với nhiều hình thức nghe nhìn hiện đại, song bà con vẫn còn yêu thích bộ môn nghệ thuật cải lương, yêu thích ánh đèn sân khấu.

Hàng đêm, mỗi điểm thu hút khoảng 400 khán giả. Trên cơ sở khích lệ tinh thần, sắp tới, hai đoàn có kế hoạch sẽ phối hợp biểu diễn một năm 10 suất, lưu diễn ở khắp các địa bàn của hai tỉnh. Qua đó hai đơn vị thêm gắn kết, anh em nghệ sĩ chia sẻ chuyên môn và phục vụ bà con được phong phú thể loại, tiết mục hơn.

Ông Nguyễn Quốc Tín, Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm: “Mỗi năm đoàn thực hiện hơn 100 suất diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa của tỉnh. Chương trình nghệ thuật phục vụ cơ sở nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh là dấu mốc chính trị quan trọng, ý nghĩa nhất trong năm, nên tập thể nghệ sĩ, diễn viên của đoàn đã gắng sức luyện tập ngày đêm, bàn tính nhiều tiết mục ca ngợi vùng đất, con người Cà Mau trung dũng, kiên cường trong quá trình xây dựng, phát triển”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *