Cà Mau: Công bố thành lập trường THPT thứ 34 của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao Quyết định thành lập trường.

Trường THPT Tân Bằng có diện tích khoảng 7.710m2, tổng kinh phí gần 64 tỷ đồng, do Ban Quản lý Chương trình Văn hóa – Xã hội làm chủ đầu tư.

Với 10 phòng học, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh 3 xã: Biển Bạch, Tân Bằng, Biển Bạch Đông và một bộ phận học sinh của xã Khánh Thuận (huyện U Minh), cùng các xã lân cận thuộc tỉnh Kiên Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu nhà trường.

Thầy Nguyễn Đức Minh (Hiệu trưởng Trường THPT Lê Công Nhân) được phân công đảm nhận vai trò Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bằng.

Trường THPT Lê Công Nhân sẽ ngừng tuyển sinh đầu cấp, tiến hành sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường trong những ngày tới.

Năm học 2016 – 2017, Trường THPT Tân Bằng dự kiến tuyển sinh 5 lớp, với 200 học sinh, gồm học sinh đã tốt nghiệp THCS ở 3 trường: THCS Biển Bạch Đông, THCS Lê Hoàng Thá và THCS Biển Bạch.

Đây là trường THPT thứ 34 của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *