Cà Mau: Cứu vớt kịp thời 3 người gặp nạn trên biển

Đồn Biên phòng Đất Mũi tặng quần áo cho các thuyền viên.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 17/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau nhận được thông tin trên vùng biển cách đảo Hòn Khoai (Cà Mau) khoảng 10 hải lý về hướng tây tây nam có 1 tàu đánh cá bị chìm.

Sau khi xác minh thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Đất Mũi nhanh chóng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo, kêu gọi các tàu đánh cá đang hoạt động ở khu vực gần tàu gặp nạn hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ra biển tìm kiếm, cứu nạn.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã nhận được tin báo của ông Phan Văn Bình (ngụ ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển), làm nghề lưới tôm trên biển, đã phát hiện và cứu vớt được 3 người đang trôi dạt trên biển. Đồn Biên phòng đã yêu cầu ông Bình nhanh chóng đưa 3 người gặp nạn về Đồn Biên phòng.

Đến 17 giờ 30 chiều cùng ngày, ông Bình đã đưa 3 người gặp nạn về đến Đồn Biên phòng Đất Mũi. Sau khi tiếp nhận, đơn vị tổ chức thăm khám kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ quần áo, ăn uống cho người gặp nạn.

Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi, cho biết: “Qua điều tra, xác minh của đơn vị, 3 người gặp nạn, gồm Lê Văn Diệp, 25 tuổi; Bùi Thanh Tâm, 42 tuổi và Huỳnh Văn Cường, 44 tuổi, cả 3 người cùng ngụ xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, là thuyền viên đi trên tàu đánh cá mang số BT 93989 TS, xuất bến tại cửa biển Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) vào lúc 16 giờ ngày 16/6/2019”.

3 người gặp nạn cũng xác nhận, tàu đánh cá BT 93989 TS là của ông Lê Văn Linh, ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm chủ, hành nghề cào đôi, giao do ông Lê Văn Diệp làm thuyền trưởng. Khi đang ra biển hoạt động, khoảng 1 giờ ngày 17/6 thì tàu gặp sóng to gió lớn đánh chìm tại khu vực tọa độ 08° 42’ N – 104° 33’ E. Cả 3 thuyền viên đều bị trôi dạt trên biển, nhờ ôm được 1 thùng nhựa nên cả 3 bám víu thả trôi trên biển đến 15 giờ 30 phút ngày 17/6 thì được ông Phan Văn Bình phát hiện, cứu vớt đưa vào Đồn Biên phòng.

Ông Phan Văn Bình và con trai là Phan Văn Chọn là hai người trực tiếp cứu vớt 3 thuyền viên gặp nạn, cho biết: “Sáng cùng ngày ra biển hoạt động nghề lưới tôm, khi đến khu vực vùng biển gần hàng đáy số 3 cách Hòn Khoai khoảng 10 hải lý về hướng tây tây nam thì phát hiện thấy 3 người đang ôm thùng nhựa trôi dạt trên biển. Nhận định đây là nạn nhân của vụ chìm tàu đánh cá đã được Bộ đội Biên phòng thông báo trước đó, nên cha con ông Bình nhanh chóng chạy đến cứu vớt và đưa về Đồn Biên phòng. Khi cứu vớt, cả 3 người trên không mang theo tư trang, vật dụng gì, chỉ mặc mỗi quần lót, sức khỏe yếu”.

Hiện, sức khỏe, tinh thần cả 3 người gặp đều ổn định. Đồn Biên phòng Đất Mũi đã thông báo cho chủ tàu đến đơn vị làm thủ tục đón nhận 3 thuyền viên về đoàn tụ cùng gia đình.

Đồn Biên phòng Đất Mũi cũng đã phát đi thông tin đến các tàu đánh cá đang hoạt động ở gần khu vực tàu cá BT 93989 TS bị chìm để được hỗ trợ nắm tình hình, quan sát phát hiện phương tiện trôi dạt, trình báo Đồn Biên phòng để có biện pháp giúp chủ tàu trục vớt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *