Cà Mau: Diễn tập bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển

Lễ ký kết bàn giao tàu thuyền, phương tiện và nhân lực cho lực lượng Hải quân.

Phát biểu khai mạc diễn tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi: “Cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành của tỉnh trong nhiệm vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, nhân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của cả nước. Đánh giá khả năng đăng ký, đăng kiểm, quản lý nguồn nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự của tỉnh; cũng như trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ huy động, tiếp nhận, bàn giao nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự giữa tỉnh Cà Mau với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”.

Các đại biểu tham quan diễn tập.

Diễn ra tại cửa sông Ông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, trọng tâm nội dung diễn tập là tổ chức vận hành cơ chế huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ vùng biển tỉnh Cà Mau theo Nghị định 30 của Chính phủ; cách ứng phó trên vùng biển tỉnh Cà Mau khi có tình huống xảy ra.

Hội nghị UBND tỉnh mở rộng vận hành cơ chế diễn tập.

Họp nhận xét, rút kinh nghiệm sau diễn tập, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Tư lệnh Quân Khu 9 đánh giá: Tỉnh Cà Mau đã bám sát thực tế, nội dung diễn tập đúng chủ đề, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của từng vai diễn phù hợp với thực tế, cũng như lòng yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thể hiện việc chấp hành và thực hiện Nghị định 30 của Chính phủ tại tỉnh Cà Mau đạt loại khá, đúng mục đích yêu cầu, đảm bảo an toàn trong diễn tập. Đồng thời, tỉnh cần khắc phục những hạn chế, tiếp tục huấn luyện các lực lượng, các chủ phương tiện đã huy động sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu một số hình ảnh về nội dung diễn tập.

Theo chỉ đạo, lực lượng Kiểm ngư tỉnh Cà Mau sẽ đồng hành và tích cực hỗ trợ đội tàu cá Cà Mau tham gia làm nhiệm vụ trên biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Dũng tặng quà cho các ngư dân hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Đội tàu cá tỉnh Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ quay về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *