Cà Mau góp mặt trong Lễ hội Hoa Lư

Vở diễn tái hiện hình ảnh chàng trai Đinh Bộ Lĩnh khởi nghiệp tỏ rõ tài trai, chí lớn vì dân, vì nước không vì quyền lợi riêng tư. Vốn thông minh, võ nghệ hơn người, ông đã biết tập hợp nhân tài, dùng chiến lược, thời cơ đánh tan triều đình nhà Ngô, cho sáp nhập đội binh Hoa Lư và Bố Hải Khẩu trở thành lực lượng hùng mạnh, đánh tan 12 sứ quân thống nhất sơn hà.

“Huyền thoại một vị vua”, tác giả Đăng Minh, do NSƯT Lịch Sử làm đạo diễn, quy tụ nhiều diễn viên tên tuổi của Đoàn Cải lương Hương Tràm: NSƯT Hoa Phượng, các nghệ sĩ: Thế Sơn, Kim Hiền, Hoàng Thanh, Hùng Vương, Phi Hải, Hoa Biển… Hơn 1 tháng tập dượt ròng rã, dàn dựng công phu, chỉn chu phục trang, đạo cụ, vở diễn được phục vụ nhân dân ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vào đêm 23/4. Bên cạnh đó, Đoàn tham gia biểu diễn nhiều tiết mục giao lưu, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ kết nghĩa Ninh Bình – Cà Mau thêm thắm thiết, bền chặt.

Báo ảnh Đất Mũi giới thiệu một số phân cảnh trong vở “Huyền thoại một vị vua”.

Cảnh Đinh Bộ Lĩnh (Thế Sơn đóng) đưa binh về Hoa Lư, trở thành lực lượng hùng mạnh.

Những lúc gặp nguy nan, Đinh Bộ Lĩnh luôn được phò trợ, giải vây.

Thấy ông tài giỏi, xuất chúng, Sứ quân Trần Lãm nhận làm con nuôi, gả con gái và giao hết binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh.

Đinh Bộ Lĩnh thời trẻ luôn tỏ ra xuất sắc về trí tuệ và võ thuật.

Đinh Bộ Lĩnh sau khi đánh thắng trận ở Bố Hải Khẩu, đã kết duyên cùng Trần Nương (NSƯT Hoa Phượng đóng), con gái của Trần Lãm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *