Cà Mau là một trong 5 tỉnh, thành có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất cả nước

Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI.

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp tăng cao so với đầu nhiệm kỳ. Năm 2015 có hơn 856.000 người tham gia, đạt hơn 99% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYTđạt hơn 73% dân số; đến năm 2019, có hơn 1 triệu người tham gia, đạt hơn 100% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYTđạt hơn 89%.

Đặc biệt, nếu như năm 2015 số người tham gia BHXH tự nguyện chỉ có hơn 1.000 người, thì năm 2019 có hơn 8.800 người, tăng hơn 770% so với đầu nhiệm kỳ. Đây là con số ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, đưa Cà Mau trở thành một trong 5 tỉnh, thành phố có số người tham gia BHXHtự nguyện cao nhất cả nước.

Đơn vị chú trọng việc giải quyết kịp thời các chế độ cho hơn 97.000 lượt người hưởng trợ cấp BHXH, hơn 30.000 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp và đảm bảo chi trả lương hưu cho trên 9.000 người.Bình quân hằng năm có trên 3 triệu lượt người khám, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán.

Năm 2015 số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 917 tỷ đồng, đến năm 2019 tăng lên hơn 1.800 tỷ đồng.

Đến nay, ngành BHXHđã cơ bản hoàn thiện dữ liệu người tham gia và hưởng BHXH, BHYT của hơn 388.000 hộ gia đình và cấp mã số BHXH. Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4; cắt giảm, đơn giản hóa đến 90% số lượng thủ tục hành chính.

Hằng năm, BHXHtỉnh Cà Mau đều được BHXHViệt Nam xếp loại 1; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen.

Với mục tiêu “Đoàn kết, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội”, Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXHtỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên; ông Trịnh Trung Kiên – Giám đốc BHXHtỉnh, tái giữ chức Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *