Cà Mau: Liên tiếp xảy ra lốc xoáy, thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng

Trong đó, huyện Trần Văn Thời bị thiệt hại nặng nhất, sập và tốc mái 81 căn, chìm 4 phương tiện, sập 1 cổng chào, ước thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Huyện Thới Bình sập hoàn toàn 24 căn, ước thiệt hại hơn 480 triệu đồng. Huyện Phú Tân ảnh hưởng 53 căn.

Ảnh hưởng lốc xoáy, nhiều diện tích hoa màu của người dân xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, bị thiệt hại nặng.

Đầm Dơi xảy ra 2 vụ lốc xoáy trên địa bàn xã Tân Duyệt, sập 4 căn nhà, tốc mái 4 căn.

U Minh xảy ra 7 vụ lốc xoáy trên địa bàn các xã: Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Thuận và Thị trấn U Minh, sập 8 căn nhà, tốc mái 15 căn nhà.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển xảy ra 4 vụ lốc xoáy, đã có 40 hộ dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại gần 500 triệu đồng. Ảnh: CHÍ HIỂU

Xảy ra 4 vụ lốc xoáy trên địa bàn xã Tam Giang Tây, Tân Ân và thị trấn Rạch Gốc, sập 6 căn nhà, tốc mái 28 căn.

Khoảng 3 giờ 40 phút, rạng sáng nay (17/7), tại Khóm 1 và Khóm 7 (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) một cơn mưa kèm theo lốc xoáy, làm tốc mái 10 căn nhà dân, ước thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng. Ảnh: VĂN TƯỞNG

Tính từ đầu năm đến nay, trên toàn tỉnh, thiên tai đã làm 3 người chết, 4 thuyền viên bị thương; 22 thuyền viên mất tích; 12 phương tiện bị hư hỏng; 20 phương tiện bị chìm; sập 3 đáy hàng khơi; sạt lở 3.485m đất ven sông; xói lở 105km ven biển; làm ảnh hưởng 562 căn nhà (76 căn bị sập, 354 căn bị tốc mái; 132 trường hợp thiệt hại do sạt lở). Tổng thiệt hại ước tính khoảng 20,261 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *