Cà Mau: Một ngư phủ rớt xuống biển mất tích

Theo đó, vào chiều hôm qua (3/1), tàu đánh bắt mang số kiểm soát CM 97841-TS do ông Trần Văn Đăng (SN 1965, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) làm thuyền trưởng, đang neo đậu cách cửa biển Sào Lưới khoảng 1 hải lý (do cửa biển cạn, chưa thể di chuyển vào trong) thì gặp sóng to, gió lớn, nên ngư phủ Huỳnh A Hoàng (SN 1968) bị rơi xuống biển.

Sau khi nhận tin báo, UBND huyện Phú Tân đã liên lạc để các tàu gần đó hỗ trợ cứu vớt, đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm và lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến trưa nay (4/1), vẫn chưa tìm được ngư phủ Hoàng nên UBND huyện Phú Tân có công văn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Tàu cá CM 92123TS đã vào neo đậu an toàn tại Hòn Chuối

Tàu cá CM 92123TS đã vào neo đậu an toàn tại khu vực đảo Hòn Chuối, ông Nguyễn Long Hoai – Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin vào sáng nay (4/1). 

Mưa lớn kéo dài, cùng với triều cường lên cao đã gây ngập sâu hầu hết các tuyến đường nội ô TP. Cà Mau.

Như chúng tôi đã thông tin, trước đó, trên đường chạy tránh trú bão số 1, tàu cá CM 92123 TS do ông Tô Văn Huynh (Khóm 6A, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời) bị hỏng máy, trôi dạt trên biển và được tàu cá ST 90827 TS lai dắt. Tuy nhiên, do sóng to, gió giật mạnh, việc lai dắt khá vất vả, nhiều lần đứt dây. Sau nhiều giờ đánh vật với bão, 12 giờ đêm 3/1, 2 tàu mới vào được khu vực đảo Hòn Chuối, phương tiện và thuyền viên an toàn.

Sóng lớn và gió giật mạnh đã gây thiệt hại đến bè cá và phương tiện thủy gia dụng của người dân đảo Hòn Chuối.

Đêm qua và đến sáng nay, khu vực đảo Hòn Chuối có sóng to, gió giật mạnh, đã làm đứt dây, trôi một lồng bè, gây hư hỏng 2 lồng bè nuôi cá; chìm 8 vỏ máy gia dụng của người dân trên đảo. Chưa đánh giá được mức độ thiệt hại.

Trên khu vực đất liền, đêm qua và rạng sáng nay, tất cả các địa phương trong tỉnh đều có mưa lớn, gây giông lốc nhiều nơi.

Lượng mưa đo được tại các trạm sáng nay phổ biến từ 50 – 92mm, cao nhất tại khu vực huyện Đầm Dơi. Cùng với triều cường, mưa lớn đêm qua và sáng nay đã gây ngập nặng hầu hết các tuyến đường tại nội ô TP. Cà Mau, việc di chuyển khá vất vả. Hiện mưa vẫn đang tiếp diễn, tình trạng ngập sẽ còn kéo dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *