Cà Mau: Tết Mậu Tuất 2018 lành mạnh, vui tươi

Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh khoảng 39 tỷ đồng; trong đó doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp tiền và hiện vật trên 10 tỷ đồng.

Đông đảo người dân tập trung về trung tâm TP. Cà Mau xem bắn pháo hoa, chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Các doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; tặng quà tết cho công nhân, nâng chất lượng suất ăn giữa ca… Lương bình quân tháng 2/2018 của công nhân 4,5 triệu đồng/người (tương đương so với cùng kỳ) và thưởng tết dao động từ 2 – 15 triệu đồng/người. Không có doanh nghiệp nợ lương người lao động trong dịp tết. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức “Tết sum vầy” cho 160 công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với quà và tiền mặt trị giá 800 ngàn đồng/người.

Nhiều địa phương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy” cho hộ nghèo, công nhân, lao động khó khăn.

Hàng hóa phục vụ tết được chuẩn bị chu đáo, không có biến động lớn về giá; không xảy ra tình trạng tư thương đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá, nâng giá tùy tiện để trục lợi, nhất là đối với hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Cùng với đó, cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát về thực hiện giá, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống mua bán gia súc gia cầm chưa qua kiểm dịch, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng… Từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 6 tết, không phát hiện diễn biến bất thường về gian lận thương mại.

Ngập tràn sắc xuân với chợ hoa náo nhiệt.

Tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông ổn định; không xảy ra các tình huống gây rối, phá hoại, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu và địa bàn trọng điểm. Trong những ngày tết, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vụ hiếp dâm, tạm giữ hình sự 3 đối tượng, cơ quan chức năng đang thụ lý, điều tra để đưa ra xét xử đúng quy định; xảy ra 2 vụ việc liên quan đến 3 đối tượng cố ý gây thương tích và 3 đối tượng cướp giật tài sản; tệ nạn xã hội phát hiện 32 vụ, 226 đối tượng (so cùng kỳ giảm 12 vụ, 80 đối tượng), chủ yếu là đánh bài, đá gà, số đề…; xảy ra 2 vụ cháy nhà dân tại xã Khánh Lộc (huyện Trần Văn Thời) và xã Viên An (huyện Ngọc Hiển), thiệt hại khoảng 80 triệu đồng…

Tình hình trật tự an toàn giao thông tại các bến xe, bến tàu ổn định. Các chủ phương tiện đều chấp hành tốt quy định của pháp luật. Số lượng phương tiện, hành khách có tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn đảm bảo thông suốt, không bị ứ đọng; chưa phát hiện trường hợp nào sai phạm về giá cước vận tải.

Các khu vui chơi giải trí chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ người dân.

Trung tâm các huyện, TP. Cà Mau được trang hoàng đẹp mắt. Hoạt động chợ hoa, vui chơi giải trí đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết của nhân dân. Tỉnh thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, hạn chế bắn pháo hoa trong dịp tết để tập trung lo cho người nghèo. Toàn tỉnh có 3 điểm bắn pháo hoa, tại TP. Cà Mau, huyện U Minh và huyện Ngọc Hiển, thu hút đông đảo người dân đến xem, đón giao thừa.

Sau thời gian vui xuân, đón tết lành mạnh, ngày 21/2 (nhằm mùng 6 tết), mọi người trở lại làm việc ngày đầu tiên của năm mới Mậu Tuất: Cán bộ, công chức, viên chức bắt tay ngay vào việc tại cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp trở lại kinh doanh; nhiều cửa hàng khai trương; học sinh đến trường sau kỳ nghỉ khá dài; các điểm chợ hoạt động mua bán nhộn nhịp, người lao động đi làm xa cũng hối hả trở lại các công ty, xí nghiệp…

Trên nền tảng thành quả đạt được, mừng xuân mới đầy vui tươi, phấn khởi, các địa phương, đơn vị, mọi nhà, mọi người đã bắt đầu một năm mới với sinh khí mới, cùng quyết tâm nỗ lực công tác, lao động, học tập để tiếp tục gặt hái thành công cao hơn, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *