Cà Mau: Thả hơn 2,9 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thả hơn 2,9 triệu con giống về với môi trường biển, đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2019).

Ngay sau buổi lễ phát động, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Ngọc Hiển cùng đông đảo người dân và các tăng, ni, phật tử tham gia thả hơn 2,9 triệu con giống gồm: Tôm, cua, cá chẽm, ghẹ và tôm sú bố mẹ được thả ngoài khơi cửa biển Rạch Gốc. Số tôm giống này do 23 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh đóng góp. 

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, cho biết: “Thời gian qua, tỉnh tổ chức nhiều đợt thả giống thủy sản vào các thủy vực tự nhiên, với kinh phí hàng trăm triệu đồng từ ngân sách nhà nước và vận động xã hội hóa. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, quan tâm chung tay giữ gìn, bảo vệ và phát triển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, qua đó, góp phần bảo vệ môi trường; đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật về vai trò, giá trị của nguồn lợi thủy sản trong đời sống, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, hướng đến phát triển kinh tế biển bền vững”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *