Cảm xúc từ vẻ đẹp quê hương

NGÔ THANH MINH A .VAPA, A .FIAP

Quê hương – tất cả những gì thuộc về nơi chôn nhau cắt rốn, dẫu bức tranh ấy có mộc mạc, đơn sơ vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người nghệ sĩ được sinh ra và trưởng thành trên quê mẹ. Với NSNA Ngô Thanh Minh cũng vậy, anh yêu quê mình và thể hiện điều ấy qua những bức ảnh mà anh thu vào trong đó hình ảnh quê hương. Anh chia sẻ, rằng điều “ưu ái” mà anh có được, đó chính là người con của xứ Huế, mảnh đất nổi tiếng với vẻ đẹp mộng mơ, quyến rũ làm nao lòng người, đã đi vào thi ca, nhạc, họa…

NSNA Ngô Thanh Minh sinh năm 1978, đang sinh sống tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế). Anh là hội viên Hội Nhiếp ảnh tỉnh, Hội NSNA Việt Nam và hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh Quốc tế. Gần 20 năm nay, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của anh đều gắn với nhiếp ảnh, bởi anh vừa làm ảnh dịch vụ vừa chơi ảnh nghệ thuật. Ngoài thời gian làm “kinh tế”, hễ rảnh là anh lại đi sáng tác và “địa bàn” chính của anh là Huế, với mảng đề tài yêu thích là cuộc sống đời thường; thi thoảng 1, 2 năm anh mới thực hiện chuyến đi xa hơn cùng với anh em đồng nghiệp. Theo chia sẻ của anh, quê hương là nguồn cảm hứng dồi dào không bao giờ cạn, Huế mỗi ngày vẫn “lay động” tâm hồn người NSNA trẻ.

Sáng tác, không chỉ thỏa đam mê, mà anh muốn lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh đến mọi người. Vì thế, anh thường tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh cả trong nước và quốc tế; gặt hái được nhiều thành tích. Tiêu biểu là các tác phẩm: “Qua đường” – giải Nhất cuộc thi ảnh về văn hóa giao thông năm 2009; “Tung chài”, – Huy chương Vàng Singapore 2009; “Cơn mưa bất chợt” – Huy chương Bạc Canada 2009; “Đêm hoàng cung” – Huy chương Bạc Liên hoan ảnh khu vực Bắc miền Trung, tại Thanh Hóa năm 2010; “Tuổi thơ” – giải thưởng Đặc biệt World Cup 2010; “Thắp sáng ước mơ” – giải B xuất sắc của Hội NSNA Việt Nam năm 2012…

Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của NSNA Ngô Thanh Minh.

Đêm hoàng cung.

Mưa trên thành cổ.

Thắp sáng ước mơ.

Qua đường.

Tung chài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *