Cảng Hàng không Cà Mau tăng chuyến bay mùa tết

Khu vực soi chiếu an ninh đảm bảo an toàn về người, tài sản cho hành khách.

Sau nhiều lần nâng cấp, mở rộng, từ tháng 5/2004 đến nay, Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) – thành viên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đã khai thác tuyến bay TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau – TP. Hồ Chí Minh.

Tổ bay (cơ trưởng, cơ phó, kỹ thuật, tiếp viên) sẵn sàng cho chuyến hành trình.

Cùng với sự phát triển hệ thống giao thông của tỉnh, Cảng Hàng không Cà Mau không ngừng được cải tạo, nâng cấp, tăng khả năng khai thác và chất lượng phục vụ người dân, bảo đảm an toàn giao thông hàng không, đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. Cảng có khả năng tiếp nhận các loại máy bay như ATR-72, AN-2, MIA-17, KINGAIR B200 và các loại máy bay khác có trọng tải cất cánh tương đương. Trong năm 2017, Cảng Hàng không Cà Mau đã phục vụ hành khách đi và đến trên 36.000 khách; sản lượng hạ, cất cánh đi và đến 690 lần/chuyến; tổng hàng hóa, hành lý đi và đến 216 tấn.

Kiểm tra thủ tục lên máy bay.

Mang niềm vui sum họp cho bao gia đình.

Lịch bay thường lệ từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần: TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau, số hiệu chuyến bay OV8061, khởi hành lúc 05:55, hạ cánh lúc 06:55; Cà Mau – TP. Hồ Chí Minh, số hiệu chuyến bay OV8060, khởi hành lúc 07:25, hạ cánh lúc 08:30.

Lịch bay tăng chuyến (ngày 29/1 đến 15/2/2018): TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau, số hiệu chuyến bay 0V8063, khởi hành lúc 12:55, hạ cánh lúc 13:55; Cà Mau – TP. Hồ Chí Minh, số hiệu chuyến bay 0V8062, khởi hành lúc 14:35, hạ cánh lúc 15:40.

Cảng hàng không Cà Mau luôn nỗ lực để có những chuyến bay thân thiện, an toàn.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian của người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Cảng Hàng không Cà Mau đề xuất Công ty VASCO tăng chuyến chặng bay TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau – TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động tăng chuyến chính thức bắt đầu từ ngày 29/1 đến 15/2/2018, sử dụng máy bay ATR72-500 (tải cung ứng 68 ghế hành khách). Cùng với đó, Cảng luôn nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu vực làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, xuất nhập cảnh, phòng chờ ra máy bay, nhà ga và phương tiện giao thông công cộng; đặc biệt đảm bảo kỹ thuật tàu bay nhằm hạn chế chậm, hủy chuyến vì lý do kỹ thuật.

Ông Phạm Thanh Lâm, Giám đốc Cảng Hàng không Cà Mau: “Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể Cảng Hàng không Cà Mau của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2015 – 2025, Cảng Hàng không Cà Mau sẽ là cảng hàng không cấp 4C, xây dựng đường hạ cất cánh mới 2.400x45m, bảo đảm khai thác máy bay A320/321 và tương đương với số máy bay tiếp cận tại giờ cao điểm là 4; lượng hành khách tiếp nhận là 300.000 lượt hành khách/năm, lượng khách giờ cao điểm 300 hành khách/giờ cao điểm. Vì thế, việc tăng chuyến trong dịp Tết Nguyên đán kết hợp với phương án điều hành khai thác linh hoạt, hiệu quả, là tiền đề quan trọng để Cảng Hàng không Cà Mau đạt được mục tiêu phê duyệt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *