Cao Đài Minh Chơn Đạo: Nêu cao tinh thần “Nước vinh, Đạo sáng”

Ông Lê Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ qua.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phái Cao Đài Minh Chơn Đạo cũng như các tôn giáo khác tiếp tục phát huy tinh thần “Phụng đạo yêu nước”. Trong 5 năm hành đạo, phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã nỗ lực vươn lên, thi công lập đức và xây dựng bảo vệ Tổ quốc với các công tác: Từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giáo dục tín đồ có nếp sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, giữ gìn luật đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, phái Cao đài còn gắn bó đạo pháp với dân tộc, vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng bằng các hình thức: Cho mượn vốn không tính lãi, hỗ trợ cây con giống, giúp đỡ ngày công… với số tiền gần 7 tỷ đồng.

Các phòng thuốc nam khám bệnh, bốc thuốc miễn phí; tổ nấu cháo từ thiện ở 12 bệnh viện; mua bảo hiểm cho người nghèo; thăm bệnh, tặng quà, giúp tiền trị bệnh, hiến đất cất trường học, trạm xá, trao học bổng cho học sinh nghèo…

Đại hội cũng đã đề ra chương trình hành đạo 5 năm (2016 – 2021): Tiếp tục chấn hưng cơ đạo, trùng tu, nâng cấp thánh thất; nâng cao trình độ, nhận thức cho chức sắc, chức việc, củng cố tổ chức; cứu khổ nhơn sanh và phụng sự Tổ quốc…

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *