Câu chuyện lòng đường, hè phố: “Đâu lại vào đấy”

Hơn tháng qua, mặc dù ngành chức năng tỉnh đã tăng cường giải tỏa, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố. Song, không được bao lâu, mọi chuyện đâu lại vào đấy việc tái lấn chiếm xảy ra nhan nhản.

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền, xử lý vi phạm lòng đường, hè phố. Tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để. Việc chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hàng hóa thường xuyên xảy ra tại các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ. Hè phố thì được sử dụng vào mục đích riêng khá phổ biến trong khu vực nội ô.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận trên các tuyến đường nội ô TP. Cà Mau.

Tự ý chiếm dụng hè phố để kinh doanh (Ảnh chụp tại đường Phan Ngọc Hiển, Phường 9).

Như thế này thì còn đâu lối đi trên vỉa hè cho người đi bộ (Ảnh chụp tại đường Nguyễn Trãi, Phường 9).

Hình ảnh nhếch nhác tại góc đường Phan ngọc Hiển và Hùng Vương (Phường 5).

Một hình ảnh hiếm hoi thể hiện ý thức chấp hành pháp luật về lòng đường, hè phố (Ảnh chụp tại đường Phan Đình Phùng, Phường 2).

Nhiều khu vực chợ đâu lại vào đấy sau khi được tuyên truyền vận động, kể cả xử lý vi phạm (Ảnh chụp tại Chợ Phường 7).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *