Cây còng gần 100 tuổi ngã đổ trong sân Trường Tiểu học thị trấn Thới Bình A

Cây còng có đường kính hơn 1m, cao hơn 15m, nhiều nhánh lớn che mát sân trường, tự nhiên ngã đổ.

Cây còng có đường kính hơn 1m, cao hơn 15m, nhiều nhánh lớn che mát sân trường, tự nhiên ngã đổ. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc ngay giờ học, nên tất cả học sinh đều an toàn trong lớp.

Sau sự cố xảy ra, ông Trần Thanh Nhân, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thới Bình đã có mặt kịp thời, chỉ đạo xử lý khắc phục và học sinh vẫn học bình thường.

Hiện tại trong sân trường này vẫn còn 4 cây còng cùng kích cỡ và trên địa bàn thị trấn Thới Bình cũng còn rất nhiều cây còng, cây bã đậu được trồng ven đường từ thời Pháp thuộc. Mỗi cây có đường kính từ 1,5 m trở lên, tạo thành nét đặc trưng cho trung tâm thị trấn.

Do chăm sóc cây xanh không cẩn thận và chưa đạt yêu cầu. Trước đó, vào ngày 10/1, cây bã đậu gần 100 tuổi đã ngã đổ, đè bẹp xe gắn máy của người dân đậu bên lề đường, làm hỏng trụ camera quan sát, gây mất điện và ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Ngành chức năng huyện Thới Bình có kế hoạch chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, nhằm hạn chế rủi ro do cây ngã đổ trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *