Cháy một cơ sở kinh doanh tại thị trấn Năm Căn

Lực lượng địa phương giúp chủ doanh nghiệp dọn dẹp hiện trường sau vụ cháy.

Ghi nhận tại hiện trường vào đêm qua, nhận được tin báo, thị trấn Năm Căn đã huy động các lực lượng gồm bảo vệ dân phố, đội phòng cháy chữa cháy khóm; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của lực lượng công an, quân sự huyện, Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy sản Năm Căn và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn tham gia chữa cháy. Theo đó, các đơn vị liên quan đã điều động 1 ca nô chữa cháy, 1 xe bán tải chuyên dụng của cảnh sát giao thông, 9 máy chữa cháy, cùng nhiều vật dụng khác hỗ trợ đắc lực. Sau khoảng 1 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm thiêu rụi hoàn toàn một căn nhà 2 gian 284m2 của Doanh nghiệp tư nhân Giang Sơn. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, xác minh làm rõ.

Sáng nay, UBND thị trấn đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp công an và quân sự huyện giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và thị trấn cũng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ gia đình một phần chi phí khắc phục khó khăn, sớm trở lại hoạt động kinh doanh.

“Thời điểm trước Tết Nguyên đán, bà con tập kết hàng hóa rất nhiều, bên cạnh đó đang vào mùa khô. UBND thị trấn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là việc sử dụng điện và nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày”, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn, ông Lê Văn Sin khuyến cáo.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *