Chi hội Phụ nữ Hòn Chuối gắn kết nồng ấm đất liền và đảo xa

Bà Phạm Hồng Nhân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trao thẻ hội viên cho chị em trên đảo.

Hòn Chuối là một trong 3 cụm đảo thuộc tỉnh Cà Mau. Hiện trên đảo có hơn 30 phụ nữ theo chồng ra đảo sinh sống, với các hoạt động mưu sinh: Mua bán nhỏ, thu mua thủy sản để chế biến thành sản phẩm khô, bán lại cho các ghe thu mua từ đất liền. Cuộc sống của chị em còn rất nhiều khó khăn, hằng năm phải chuyển nhà ở theo mùa quanh đảo.

Việc thành lập Chi hội Phụ nữ sẽ tạo điều kiện tập hợp chị em trên đảo, gắn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nâng cao vai trò và vị trí của phụ nữ.

Sau gần 3 giờ vượt biển, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, huyện Trần Văn Thời và thị trấn Sông Đốc đến với chị em Hòn Chuối.

Trực tiếp trao thẻ hội viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh – bà Phạm Hồng Nhân mong muốn chị em trên đảo đoàn kết, gần gũi, giúp nhau nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, nuôi con tốt, dạy con ngoan.

Điều kiện hạ tầng trên đảo còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo và thiệt thòi nhất là đối với phụ nữ. Thượng tá Tô Thanh Ngoan, Chính trị viên Đồn Biên phòng 704 – Hòn Chuối cho biết, cùng với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên đảo, đã qua, Đồn Biên phòng rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần nhân dân trên đảo, tình quân, dân nơi đảo xa luôn gắn bó mật thiết. “Sự ra đời của Chi hội Phụ nữ đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống của phụ nữ trên đảo, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa sự quan tâm, giúp đỡ để chị em có đời sống vật chất và tinh thần ngày thêm phát triển”, Thượng tá Tô Thanh Ngoan chia sẻ.

Chị Lê Thanh Bình (phải), Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Sông Đốc công bố Quyết định thành lập Chi hội Phụ nữ Hòn Chuối; trao quyết định cho chị Lê Thị Thu Lan, Chi hội trưởng.

Với tinh thần “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm nay, phụ nữ đảo Hòn Chuối vui mừng và vinh dự đứng vào tổ chức Hội, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, tạo cầu nối mật thiết, tình cảm gắn bó giữa đất liền với đảo xa.

Do điều kiện tự nhiên, cuộc sống của người dân trên đảo Hòn Chuối còn rất nhiều khó khăn. Nhất là nhà ở không ổn định, vì phải di chuyển theo mùa quanh đảo.

Hạ tầng trên đảo dù có nhiều phát triển, song vẫn còn những trở ngại, nhất là về giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *