Chị Nguyễn Cẩm Tú, được bầu giữ chức Bí thư Huyện đoàn Ngọc Hiển

Ban Chấp hành ra mắt Đại hội.

Huyện Ngọc Hiển hiện có gần 2.100 đoàn viên, thanh niên. Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của huyện đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên đã có mặt ở hầu hết các xóm, ấp trên địa bàn.

5 năm qua, có hơn 12.500 lượt tình nguyện viên tham gia đóng góp hơn 6.720 ngày công lao động; sửa chữa, đắp mới 200km đường đất đen; thực hiện 21 công trình thắp sáng đường quê; vận động tặng 4.120 suất quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.750 lượt người; hơn 2.650 lượt đoàn viên, thanh niên đăng ký hiến máu, thu được 1.000 đơn vị máu… Trong nhiệm kỳ, toàn huyện đã kết nạp được 2.470 đoàn viên mới; giới thiệu cho Đảng 737 đoàn viên ưu tú, được kết nạp 377 đoàn viên.

Nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Huyện đoàn Ngọc Hiển đề ra 8 chỉ tiêu phấn đấu và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp sức xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa mới gồm 27 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 thành viên.

Dịp này, Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 5 năm qua; UBND huyện Ngọc Hiển cũng tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *