Chỉ thị 05 tạo động lực xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Phan Quốc Linh cho biết các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng. Việc thực hiện Chỉ thị đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Phong trào học tập và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đại diện tập thể, cá nhân điển hình tham gia tọa đàm tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thúc đẩy các phong trào thi đua

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thành phố đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân, từ đó bộ mặt nông thôn, đô thị phát triển, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được cũng cố và kiện toàn. Kinh tế tăng trưởng nhanh, bình quân 16%/năm, đời sống và thu nhập của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với sự phát triển đồng bộ cả về quy mô, trình độ quả lý, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm gần 24%. TP. Cà Mau hiện có 4/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 2 xã: Hòa Thành và Hòa Tân đạt chuẩn vào cuối năm, sẽ đưa thành phố hoàn thành nhiem vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Trong bộ máy nhà nước, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi ngành, lĩnh vực đều có phong trào hành động làm theo Bác thiết thực, như: Lực lượng vũ trang xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, thực hiện hiệu quả mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” (thông qua hình thức bán phế liệu hàng tháng) và chương trình xây dựng nhà “Tình đồng đội”; công an thực hiện tốt việc “Nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”; ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “2 tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngành Y tế thì thực hiện lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”; MTTQ với phần việc “Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”; Đoàn Thanh niên có phong trào “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện hiệu quả mô hình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân duy trì phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; Hội Cựu chiến binh đi đầu trong công tác vận động…

Thượng tá Ngô Thành Công, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Cà Mau, chia sẻ: “Mô hình ”Ngôi nhà 100 đồng” thực hiện từ năm 2013 đến nay, đã tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã nghiên cứu, tạo ra nhiều mô hình học cụ áp dụng hiệu quả trong huấn luyện. Qua đó, nâng cao khả năng, trình độ sẵn sàng chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương”.

Ngành Giáo dục thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “2 tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Qua học tập, mỗi cá nhân xác định rõ trách nhiệm phải tự phấn đấu, tự rèn luyện hoàn thiện bản thân. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực.

Tại Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 do Thành ủy tổ chức vừa qua, có 8 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tuyên dương.

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” của lực lượng vũ trang thành phố từ năm 2013 đến nay đã tiết kiệm được hơn 50 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo.

Tiêu biểu là Đảng bộ Phường 1 với mô hình “Chính quyền thân thiện”; Chi bộ Khóm 9 (Phường 6), Chi bộ ấp Tân Hưng (xã Lý Văn Lâm) có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Ban Trị sự chùa Bà Thiên Hậu (Phường 2) là cầu nối giữa nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, đi đầu trong công tác từ thiện nhân đạo… Đối với cá nhân, ông Nguyễn Hữu Thạnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường 4, với cửa hàng 0 đồng “thừa thì cho, thiếu thì nhận” đã tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Ông Đặng Chí Trung, Tổ trưởng Tổ tự quản số 15 Khóm 8 (Phường 8) tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, làm tốt công tác hòa giải, giúp đỡ nhiều người dân gặp khó khăn trên địa bàn. Nông dân Lê Hoàng Paul (ấp Xóm Lung, xã Định Bình) vượt lên khó khăn, cải thiện đời sống với mô hình nuôi tôm công nghệ cao khép kín, chủ động đóng phà đưa rước bà con qua sông, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương…

“Cửa hàng 0 đồng” phục vụ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường 4, bộc bạch: “Cửa hàng 0 đồng do Hội Người cao tuổi và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp thực hiện, hoạt động vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, cạnh trụ sở Khóm 3. Cửa hàng phục vụ các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em cơ nhỡ, mồ côi không nơi nương tựa, người già neo đơn… Hàng tháng chúng tôi còn mang quần áo lưu động đến địa bàn các xã ngoại thành phục vụ bà con khó khăn. Dù là người cho hay người nhận cũng đều rất vui và thấy đây là một việc làm rất ý nghĩa”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cà Mau, ông Phan Hoàng Vũ: “Những kết quả tích cực nêu trên là minh chứng cho kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo của chính quyền được phát huy; công tác vận động nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể chính trị từng bước được đổi mới, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung sức xây dựng thành phố sớm về đích đô thị loại 1”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *