Chiến công vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân

Nguyên lãnh đạo Bộ Công an và các tổng cục, cục (Bộ Công an) chụp ảnh lưu niệm với nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau; Đại tá Trần Phương Thế, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau và đông đảo cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia kế hoạch về dự.

Nghi thức chào cờ tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh, đặt vòng hoa tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ôn lại truyền thống về quá trình triển khai thực hiện và kết thúc thắng lợi Kế hoạch CM12 cách đây 34 năm. Thắng lợi trọn vẹn của Kế hoạch là đòn quyết định làm thất bại âm mưu phá hoại, tấn công vũ trang của bọn phản động đối với nước ta; đập tan tổ chức phản động lưu vong do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, thu giữ nhiều vũ khí, tiền giả… bóc gỡ thêm một số tổ chức phản động khác, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham quan khu trưng bày chiến công Kế hoạch phản gián CM12.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: Thắng lợi của Kế hoạch phản gián CM12 là một trong những chiến công vẻ vang nhất của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, đập tan ý đồ âm mưu phá hoại của bọn phản động thù địch có hậu thuẫn từ bên ngoài, góp phần bảo vệ an ninh Quốc gia và chủ quyền độc lập của đất nước. Công an tỉnh Cà Mau cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng và ý nghĩa của chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 đến với toàn thể lực lượng công an và nhân dân trong tỉnh, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *