Chợ Đông Ba ngày nay

Chợ Đông Ba (trên 100 năm tuổi, xây dựng từ thời vua Thành Thái), là ngôi chợ có bề dày lịch sử, đã đi vào thơ nhạc và gắn với sự thăng trầm của vùng đất cố đô. Nếu miền Bắc có thương hiệu chợ Đồng Xuân, miền Nam có chợ Bến Thành; thì chợ Đông Ba là chợ nổi tiếng của khu vực miền Trung và TP. Huế, với diện tích hơn 15.000m2, có 3 tầng lầu và hàng ngàn gian hàng trưng bày hàng hóa.

Chợ nằm phía bắc Sông Hương, trên trục đường chính Trần Hưng Đạo, kéo dài từ cầu Trường Tiền đến cầu Gia Hội, trung tâm TP. Huế. Khách du lịch đến Huế có thể tìm thấy tất cả các mặt hàng phong phú và đa dạng từ cao cấp đến bình dân, mặt hàng truyền thống cũng như đặc sản Huế tại đây: Nón bài thơ, trà cung đình, rượu Huế, mè xửng, hạt sen Tịnh Tâm, tôm chua…

Các gian hàng tại chợ Đông Ba mở bán từ sáng sớm đến chiều tối, tấp nập người. Du khách đến Huế hãy dành thời gian trải nghiệm, ghé tham quan chợ và có thể mua sắm vài món đồ đặc trưng của Huế về làm quà lưu niệm.

Chợ Đông Ba thu hút khách nước ngoài.

Nón lá bài thơ, đặc trưng xứ Huế.

Chợ Đông Ba tấp nập người mua.

Mùa đông, khách chọn mua quần áo giữ ấm.

Trà đủ loại, đặc sản của Huế.

Rau cải tươi xanh ngày mưa.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *