Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải thăm các hộ bị hỏa hoạn

Tại buổi gặp gỡ với bà con, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chia sẻ và động viên các hộ dân bị thiệt hại do cháy sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, vươn lên ổn định cuộc sống và sản xuất kinh doanh. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ kịp thời cho những hộ đặc biệt khó khăn về chỗ ở và tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải (bìa phải) kiểm tra hiện trường vụ cháy, chỉ đạo địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành chức năng huyện cần tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân trong phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là đối với những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như khu vực chợ, khu dân cư, nhất là thời điểm mùa khô và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Kịp thời giúp bà con vượt qua khó khăn, UBND tỉnh hỗ trợ từ 5 – 15 triệu/hộ tùy theo điều kiện từng hộ. Huyện Năm Căn hỗ trợ cho những hộ bị thiệt hại với tổng số tiền 83 triệu đồng. Ngoài ra, các huyện Cái Nước, U Minh, Phú Tân và TP. Cà Mau cũng góp phần chia sẻ, hỗ trợ với tổng số tiền 50 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao tiền hỗ trợ của tỉnh đến các hộ dân.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 50 phút rạng sáng ngày 11/12, tại khu vực 1, Khóm 2, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn xảy ra vụ cháy làm thiệt hại lớn về tài sản của người dân, đặc biệt có 1 nạn nhân tử vong. Vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *