Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân (bìa phải) thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục tỉnh, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnhLê Quân gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời ghi nhận, biểu dương những thành tích, sự đóng góp của ngành đối với sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà trong những năm qua.

Trước những thách thức về đổi mới căn bảnvà toàn diện giáo dục, Chủ tịch tỉnh mong mỗi người làm nghề giáo phải kiên định, vững vàng, vượt qua khó khăn, cùng với tình yêu thương học trò, tạo nên thế hệ trẻ có nhiều kiến thức, kỹ năng sống, trở thành công dân có ích.

“Ngành Giáo dục Cà Mau cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống thầy cô giáo, nhất là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Chú trọng phát triển giáo dục phổ thông, kết hợp đào tạo trình độ cao, phân luồng, ưu tiên đầu tư, đào tạo, để đạt mục tiêu sau cùng là tạo được nguồn nhân lực đạt chất lượng cao”, Chủ tịch tỉnh lưu ý.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân còn đến tận nhà thăm và tặng quà cô giáo Đoàn Thị Thảo (ngụ Phường 5, TP. Cà Mau). Cô sinh năm 1973, là đảng viên, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh; hiện cô đang mắc bệnh ung thư giai đoạn 2, một mình nuôi 2 con.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm và tặng quà cô giáo Đoàn Thị Thảo (thứ 3 từ phải sang).

Chủ tịch UBND tỉnhcũng đến thăm và tặng quà thầy giáo Dương Văn Hải. Thầy Hảiquê quán tại Bạc Liêu, hiện cư ngụ tại TP. Cà Mau, năm nay đã 86 tuổi. Thầylà người gắn bó với Trường THPT Hồ Thị Kỷ 45 năm qua, dù đã tuổi cao nhưng thầy vẫn tận tâm, tận tụy với công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe thầy giáo Dương Văn Hải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *