Chưa biết mùi chiến thắng, Cà Mau tiếp tục đứng chót giải đấu

Đội Cà Mau (áo xanh) khát khao giành chiến thắng trên sân nhà, trong khi đó LCB Bóng đá Huế muốn thể hiện “kèo trên” nên trận đấu có nhiều pha tranh chấp khá quyết liệt.

Không thể hiện lợi thế sân nhà, ào lên tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc như những trận trước, các học trò của HLV Dương Hữu Cường khá thận trọng thăm dò đối phương, với những phần tranh chấp giữa sân.

Tuy nhiên, trước đội bóng mạnh, sau liên tiếp hai pha đá phạt góc từ hướng tấn công cánh phải, CLB Bóng đá Huế được hưởng quả đá phạt trực tiếp, sau pha phạm lỗi của hậu vệ Cà Mau, ngay sát vạch biên vùng cấm ở phút thứ 17 của hiệp 1.

Với tình hình hiện tại, HLV Dương Hữu Cường cùng các học trò sẽ gặp rất nhiều khó khăn với mục tiêu trụ hạng.

Cự ly ngắn, góc sút khá thuận lợi, Nguyễn Cảnh Lâm (18) dễ dàng hạ gục thủ thành Phan Trường Chinh, ghi bàn mở tỷ số.

Trong pha đá phạt này, do các cầu thủ đội Cà Mau không bật cao phá bóng, nên thủ thành Cà Mau khá bất ngờ khi bóng vượt hàng rào một cách khá dễ dàng, đi vào góc trái khung thành.

Nhập cuộc khá tốt, bị thua từ một tình huống cố định, đội Cà Mau dồn sức tấn công. Các pha lên bóng đều tập trung bên cánh phải với sự dâng cao của tiền vệ Đoàn Xuân Dư (21).

Càng về cuối hiệp 1, những pha phối hợp của đội Cà Mau khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn với hàng loạt cú sút về phía khung thành của thủ môn Trần Đình Minh Hoàng. Nhưng tất cả chưa mang lại hiệu quả. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 – 1 nghiêng về CLB Bóng đá Huế.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà Cà Mau có sự thay đổi khi Đoàn Xuân Dư (21) rời sân, vào thay là Nguyễn Ngọc Điểu (33). Đẩy cao đội hình, miệt mài tấn công, nhưng do đội khách co cụm phòng phủ chặt, bóng không thể đến khung thành đối phương.

Đội Cà Mau tiếp tục đưa Dương Văn Hòa (20) vào sân thay cho Nguyễn Ngọc Như Ngà, nhằm gây áp lực lên khung thành đội khách.

Dù ngã đúng hướng và chạm tay vào bóng, tuy nhiên với cú sút quá căng, thủ thành Trần Đình Minh Hoàng của CLB Bóng đá Huế bất lực nhìn bóng bay vào lưới, giúp Cà Mau quân bình tỷ số 1 – 1.

Sau nhiều nỗ lực, từ pha phạm lỗi của đội khách trong vòng cấm, ngay lập túc Dương Văn Hòa lập công bằng cú sút phạt penalty đẹp mắt, hạ gục Trần Đình Minh Hoàng ở phút thứ 65 của trận đấu, dù thủ thành ngã đúng hướng và cũng đã chạm tay vào bóng.

Càng về cuối trận, độ nóng của trận đấu càng cao dù thời tiết khá dịu mát do có mưa nhỏ.

Sau pha tranh chấp ở phút thứ 73, cầu thủ Trần Phú Nguyên (số 6) của đội khách không giữ được bình tĩnh đã đấm thẳng vào mặt số 16 của đội chủ nhà, phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Đặng Đức Toàn.

Cuối trận, trong một pha lộn xộn trước khung thành của đội khách, trọng tài đã phải phạt đến 2 thẻ vàng cho cả hai đội. Kết thúc trạn đấu, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1 – 1.

Sau 6 vòng đấu, Cà Mau – đội bóng mới lên chơi ở giải hạng Nhất quốc gia chưa biết mùi chiến thắng. Trong ba trận trên sân nhà thì đã có hai trận hòa với tỷ số 1 – 1, 1 trận thu 0 – 3 trước TP. Hồ Chí Minh.

Hiện, Cà Mau đang xếp cuối giải đấu chỉ với 3 điểm, hiệu số -7. Đứng đầu giải vẫn là đội bóng Nam Định với 4 trận thắng, 2 trận hòa được 14 điểm; bám sát là Viettel với 12 điểm và TP. Hồ Chí Minh với 11 điểm. Tuy hòa với đội chủ nhà, song CLB Bóng đá Huế vẫn đứng ở vị trí thứ 4 với 10 điểm.

Trong lượt trận thứ 7 trên sân nhà, Cà Mau sẽ tiếp đội bóng Bình Phước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *