Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 nơi vùng biên

Đại úy Trần Văn Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) hướng dẫn bà con dân tộc Chăm cách rửa tay phòng chống dịch.

Tuyến biên giới Việt Nam và Campuchia dài khoảng 1.245km; điểm khởi đầu là giao điểm đường biên giới giữa ba nước: Việt Nam, Campuchia và Lào; điểm kết thúc là vị trí cuối cùng của đường biên giới đất liền trên bờ vịnh Thái Lan, tiếp giáp giữa tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampot (Campuchia). Đường biên giới này đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh của Việt Nam, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vùng biên tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Tại đây, những ngày này, nhiều chốt kiểm soát dã chiến được lực lượng Bộ đội Biên phòng lập nên, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Những người lính Biên phòng vùng biên giới nói chung, ở ĐBSCL nói riêng, đồng lòng cùng nhân dân, quyết tâm ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua đường biên giới; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân cách phòng, chống dịch bệnh.

Thăm khám sức khỏe cho bà con vùng biên giới tỉnh An Giang. Chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Bình (tỉnh An Giang) tuần tra trên biên giới đất liền.

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 nên thời gian qua, các địa phương vùng biên đã kiểm soát tốt địa bàn. Có được điều này cũng nhờ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa quân – dân trên địa bàn biên giới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *