Chuối Cà Mau… lên “Sài Thành”

Mỗi chiếc xe tải chuyên chở khoảng 5 tấn chuối, phân phối về các chợ ở TP. Hồ Chí Minh.

Chị Sử Thị Phương, quê ở xã Khánh An, huyện U Minh, nhiều năm liền cùng chồng thông thạo mua bán nhiều nơi. Vài năm trước, chồng chị đột ngột qua đời, chuyện làm ăn của gia đình dần xuống dốc, mẹ con chị Phương trăn trở tìm hướng đi mới. Qua thực tế, chị Phương thấy rằng ở vùng ngọt hóa các huyện U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời chuối nhiều vô số. Tìm hiểu thông tin, chị biết được, từ năm 2010 cây chuối càng khẳng định giá trị kinh tế khi Công ty CP Vinamit (Bình Dương) mở trạm thu mua ở xã Trần Hợi với số lượng lớn, từ đó diện tích vườn chuối tăng nhanh, cho năng suất cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trạm thu mua của Vinamit không còn đóng trên địa bàn xã, nghe đâu chuyển sang huyện U Minh. Ông Ngô Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Trần Hợi, cho biết hiện tại địa phương có 3 điểm mua chuối, chủ yếu vận chuyển lên TP. Hồ Chí Minh bán cho các công ty làm kẹo, mứt, với giá loại 1, 2 từ 2.200 – 2.400 đồng/kg.

Do bán tại các chợ nên chuối được chị Phương mua giá cao hơn so với các công ty.

Tìm hướng đi mới cho kinh tế gia đình và giúp nông dân tăng thêm giá trị từ cây chuối, năm 2013, nhờ mối quan hệ mua bán trước đó, chị Phương mang khoảng 100kg chuối lên TP. Hồ Chí Minh, chào hàng tại một số chợ đầu mối. Từ chất lượng nguồn chuối sạch, mang vị ngọt đặc trưng xứ rừng, chị Phương đã nhanh chóng mở rộng phân phối. Chị Phương cho biết: Bình quân hàng tháng, chị hợp đồng 11 chiếc xe tải, mua hơn 60 tấn chuối, với giá từ 3.200 – 3.800 đồng/kg.

Vừa chở xuồng chuối từ lâm phần Vườn Quốc gia U Minh Hạ đến điểm thu mua của chị Phương, ông Trần Song Bé phấn khởi: “Gần đây nhờ chị Phương thu mua được giá, nên mức thu nhập từ vườn chuối của gia đình tôi tăng đáng kể, khoảng 5 – 6 triệu đồng/tháng, cuộc sống ổn định hơn trước”.

Các phương tiện xe, xuồng vận chuyển đến điểm thu mua của chị Phương.

Đi về các vùng Vồ Dơi, Khánh Bình Tây sẽ dễ dàng bắt gặp xuồng, xe chở chuối về các điểm thu mua. Với đầu ra ổn định như hiện nay, những người như chị Phương đã góp phần không nhỏ để lợi thế và tiềm năng kinh tế của cây chuối Cà Mau được khơi dậy, giúp nông dân có thêm cơ hội tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có khoảng 5.000ha trồng chuối xiêm, chủ yếu tại 3 huyện: U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời, sản lượng mỗi năm gần 45.000 tấn (năng suất khoảng 10,5 tấn/ha). Tỉnh Cà Mau quy hoạch mở rộng diện tích trồng chuối đến năm 2020 là 6.000ha, tiến tới xây dựng mô hình vườn chuối thâm canh đạt năng suất từ 20 tấn/ha, gắn với liên kết tiêu thụ, giúp người trồng chuối có thu nhập cao và ổn định hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *