“Có bệnh thì đến Hưng Bình Tự ”

Đây là tổ chức hoạt động phước thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Cư sĩ Lê Thị Thình, Trưởng ban Trị sự, cho biết hiện tại phòng thuốc nam có 5 y sĩ phụ trách vấn đề chuyên môn y tế; hoạt động chủ yếu là châm cứu và cấp thuốc nam miễn phí cho người bệnh có nhu cầu.

Phòng thuốc nam phước thiện Chi hội Hưng Bình Tự có tổng cộng hơn 15 tấn thuốc, với trên 100 vị, đa phần là các loại thuốc nam dân gian được người dân trong và ngoài huyện đóng góp.

Ngoài hoạt động thiện nguyện, cùng với Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ tỉnh Cà Mau, Ban Trị sự Chi hội Hưng Bình Tự còn tích cực tuyên truyền trong chức sắc, tín đồ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Lượng thuốc nam phục vụ hoạt động từ thiện của Chi hội Hưng Bình Tự được người dân trong và ngoài huyện đóng góp.

Hằng ngày, tại Phòng thuốc nam phước thiện tiếp từ 70 – 80 lượt bệnh nhân.

Ngoài hoạt động thiện nguyện, nơi đây còn thường xuyên diễn ra các hoạt động xã hội gắn kết cộng đồng.

Phòng thuốc nam phước thiện tại đây có hơn 15 tấn thuốc với trên 100 vị.

Hưng Bình Tự là địa chỉ quen thuộc đối với người dân trên địa bàn huyện Thới Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *