Công an huyện Năm Căn nỗ lực cho sự kiện chính trị trọng đại của huyện

Để tạo thế chủ động trước mọi tình huống, lực lượng Công an huyện đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Với tinh thần chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm trong mọi tình huống, từ đầu năm đến  nay, Công an huyện đã khởi tố 13 vụ, liên quan đến 18 đối tượng. Tình hình ANTT được đảm bảo, tệ nạn ma túy giảm nhiều so với các địa phương khác của tỉnh.

Lực lượng Công an huyện ra quân tuần tra, kiểm soát phương tiện tham gia đường thủy và tháo dỡ chướng ngại vật trên sông.

Thượng tá Hồ Hữu Cảnh, Phó trưởng Công an huyện, cho biết: “Ban Chỉ huy Công an huyện đã có kế hoạch tập trung đảm bảo ANTT. Đối với địa bàn Năm Căn, trọng tâm nhất là về an toàn giao thông (ATGT). Tuy không có nhiều vụ việc lớn xảy ra, nhưng yêu cầu phải tăng cường công tác tuần tra ban đêm, hạn chế thấp nhất việc xảy ra va quẹt dẫn đến tai nạn”.

Lực lượng Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua trên địa bàn huyện hơn 15km. Tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngoài lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp thi hành nhiệm vụ, còn có tổ công tác đêm (có nhiều lực lượng tham gia) hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng.

Trung tá Nguyễn Quốc Khởi, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện, cho biết: “Lực lượng phối hợp với các đoàn thể tiến hành tháo gỡ các mái che gây khuất tầm nhìn, mất mỹ quan đô thị và tiến hành giải tỏa các chướng ngại vật trên sông gây cản trở giao thông đường thủy, để bảo vệ an toàn trước, trong và sau đại hội. Song song đó, kết hợp với các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự ATGT, kể cả ban ngày lẫn ban đêm, tập trung vào thanh thiếu niên – đối tượng thường mắc những lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, nhằm đảm bảo ANTT cũng như trật tự ATGT trên địa bàn”.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Công an huyện yêu cầu các phòng, ban chấp hành nghiêm chế độ trực ban, trực chiến và tăng cường công tác tuần tra đảm bảo 24/24 giờ.

Trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát.

Cao điểm từ ngày 15/7 đến nay, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đã bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nhằm tổ chức tốt công tác nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các điểm thường xảy ra tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là đối với các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Từ đó, góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Kết quả, qua 7 ngày ra quân quyết liệt, không có vụ việc nào xảy ra; trên tuyến lộ huyết mạch không xảy ra ùn tắc cục bộ; thông phát hiện các nhóm đối tượng tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Trong quá trình tháo dỡ, di dời mái che, người dân luôn chấp hành tốt, không có trường hợp nào chống người thi hành công vụ. Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản 67 trường hợp, xử phạt 23 phương tiện, tạm giữ 4 phương tiện.

Trong 7 ngày ra quân, triển khai quyết liệt, Đội Cảnh sát giao thông đã xử phạt 67 phương tiện tham giao thông không đúng quy định.

Sự ra quân đồng bộ và quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn huyện đã và đang góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện, góp phần mang lại sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *