Công an thành phố triệt xóa vụ mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 12/7, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Cà Mau đã nắm và xác định các đối tượng sẽ tiến hành tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Kế hoạch tổ chức vây bắt được lực lượng làm nhiệm vụ bàn bạc và thống nhất.

Đến trưa ngày 12/7, tại khu vực Khóm 2, Phường 4, lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Tang vật được lực lượng công an thu giữ.

3 đối tượng có liên quan gồm: Lê Trường An (sinh năm 1991, ngụ xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Dương Văn Bình (sinh năm 1977, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Phạm Thị Thanh Lan (sinh năm 1987, ngụ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tang vật thu giữ gồm 885 viên nén, 7 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, có trọng lượng hơn 700gram.

Qua làm việc, các đối tượng khai số tang vật trên là ma túy. Lê Trường An thừa nhận đã mua số ma túy trên từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/7 An và Lan đem về bán lại cho Dương Văn Bình thì bị lực lượng Công an TP. Cà Mau bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, đối tượng Dương Văn Bình từng có 3 tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích.

Vụ mua bán trái phép chất ma túy nói trên được xem là một trong những vụ lớn nhất bị lực lượng Công an TP. Cà Mau triệt xóa từ đầu năm đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *